Ông Yanukovich chạy được đến Nga?

Trả lời các phóng viên tại thủ đô Kiev hôm 26-2, quyền tổng công tố Ukraine Oleg Makhnytsky cho biết cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế với tội danh “giết người hàng loạt” trong thời gian tại nhiệm.

Bị cáo buộc đứng đằng sau cái chết của hơn 100 người biểu tình trong các cuộc xung đột với cảnh sát chống bạo động, ông Yanukovych hiện đã bỏ trốn và chưa rõ tung tích.

Ông Makhnytsky cho biết cựu tổng thống Ukraine đang là “đối tượng của một lệnh truy nã quốc tế” nhưng không nói rõ liệu chính quyền Kiev đã gửi yêu cầu chính thức đến Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) hay chưa.

Theo phó tổng công tố Mykola Golomcha, ông Yanukovych hiện vẫn còn ở trong nước.

Ông Yanukovich đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế vì tội giết người hàng loạt. Ảnh: AP
Ông Yanukovich đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế vì tội giết người hàng loạt. Ảnh: AP

Trong khi đó, hãng tin RBC của Nga cho hay ông Yanukovych đang ở trong một resort sang trọng ở ngoại ô Moscow. Dẫn nguồn tin của "một doanh nhân Nga tiếng tăm", RBC đưa tin cựu tổng thống Ukraine bay đến Moscow trong đêm 25-2 và sau đó xuất hiện tại khách sạn Hoàng gia Radisson Ukraine tại trung tâm Moscow trước khi di chuyển đến khu resort nghỉ dưỡng Barvikha.

Theo các nguồn tin, đây là khu nghỉ dưỡng do ủy ban đảm trách các vấn đề của tổng thống Nga điều hành. Gần khu vực đó có cả dinh thự ngoại ô của Tổng thống Vladimir Putin.

Hiện chưa thể xác nhận thông tin của RBC. Ủy ban trên khẳng định không biết thông tin như vậy torng khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Lukashevich, khẳng định bộ chỉ trả lời những câu hỏi về chính sách đối ngoại thay vì địa điểm của một cá nhân nào đó.

Ngoài ra, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Putin khẳng định không có thông tin về việc ông Yanukovych đang ở đâu sau khi có tin ông này đã bỏ chạy đến Nga.

Thủ lĩnh đối lập Arseniy Yatsenyuk làm Thủ tướng tạm thời Ukraine. Ảnh: BBC

Thủ lĩnh đối lập Arseniy Yatsenyuk làm Thủ tướng tạm thời Ukraine. Ảnh: BBC

Cùng ngày 26-2, chính phủ lâm thời Ukraine đã được lập ngay tại địa điểm chính của cuộc biểu tình ở thủ đô Kiev – quảng trường Độc lập. Theo đó, thủ lĩnh đối lập Arseniy Yatsenyuk sẽ nắm giữ chức vụ thủ tướng tạm thời cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống sớm diễn ra vào ngày 25-5 sắp tới.

Ông Yatsenyuk – từng là một thành viên trong Quốc hội Ukraine kiêm ngoại trưởng – đóng vai trò thủ lĩnh đối lập chính trong các cuộc biểu tình nổ ra lần đầu tiên hồi cuối tháng 10-2013.

Bên cạnh đó, quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov tiếp tục góp mặt trong bộ máy chính phủ lâm thời. Các đề cử khác bao gồm: vị trí ngoại trưởng sẽ do ông Andriy Deshchytsia đảm trách; Tổng chỉ huy Maidan (hội đồng thủ lĩnh biểu tình) Andriy Parubiy là ứng cử viên cho chức vụ thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và hai nhà hoạt động nổi bật Tetyana Chornovol cùng với Dmytro Bulatov lần lượt đứng đầu Văn phòng chống tham nhũng và Bộ Thanh niên – Thể thao.

Cũng trong ngày 26-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ra lời kêu gọi Moscow nên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Ukraine. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ lệnh cho các quân khu ở miền Trung và phía Tây trực chiến, Mỹ đã lập tức phản ứng. Ông Kerry cho rằng sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" nếu Moscow can thiệp vào vấn đề quân sự của Kiev.

Ông Kerry cho biết Mỹ đang cân nhắc một khoản cho vay khẩn cấp 1 tỉ USD cùng một số khoản viện trợ khác. Theo ông, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang xem xét cung cấp khoản bảo lãnh vay nợ trị giá 1,5 tỉ USD cho Ukraine.

Theo P.Nghĩa (NLĐO / BBC, Straits Times)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.