Ông Trump đang mạo hiểm với Bắc Kinh

(PL)- Ngày 9-2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một lá thư đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời chúc mừng Tết âm lịch cũng như cám ơn lãnh đạo Trung Quốc đã chúc mừng dịp ông nhậm chức tổng thống Mỹ. Ngoài ra, trong thư ông Trump cho biết mong muốn hợp tác với ông Tập để “phát triển quan hệ xây dựng” mang lại lợi ích cho hai nước. Đây là động thái liên lạc cá nhân đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, gần ba tuần sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Một số hãng tin đánh giá động thái này thể hiện mong muốn phá băng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Điều đáng chú ý là kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã điện đàm hoặc gặp trực tiếp ít nhất 18 nguyên thủ quốc gia. Ông còn có thời gian để đăng tải 112 dòng trạng thái lên tài khoản Twitter cá nhân của mình. Thế nhưng đường dây điện thoại nối giữa hai văn phòng quyền lực nhất tại Washington và Bắc Kinh vẫn chưa được ông Trump dùng đến. Cách ông Trump lựa chọn để phá vỡ sự im lặng cũng khiến nhiều người lo ngại. Ông đã ngoảnh mặt với truyền thống ngoại giao gần một thập niên qua, không gửi lời chúc đến cá nhân ông Tập hay người dân Trung Quốc trong đúng dịp Tết âm lịch.

“Điều này báo hiệu một giai đoạn khó khăn trước mắt cho quan hệ Mỹ-Trung” - chuyên gia Nick Bisley thuộc ĐH La Trobe (Melbourne, Úc) nhận định. Ông Bisley cho rằng việc ông Trump nhất quyết không gọi điện thoại cho ông Tập Cận Bình dường như là để chọc tức và công khai làm bẽ mặt Trung Quốc. Bà Shi Yonhong, Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ tại ĐH Renmin (Bắc Kinh), đánh giá ông Trump đang công khai lạnh nhạt với nhà lãnh đạo Trung Quốc. “Việc ông Trump làm ngơ ông Tập ngầm gửi đi tín hiệu ông Trump đang ở vị trí cao hơn trong trật tự quyền lực của thế giới”.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại cho cục diện an ninh khu vực và thế giới. Một báo cáo đặc biệt công bố ngày 8-2, thực hiện bởi Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung và Trường Chính sách và chiến lược toàn cầu, cảnh báo nguy cơ hai nước sẽ xảy ra xung đột vũ trang hoặc chiến tranh thương mại nếu không nhanh chóng cải thiện quan hệ. Người dẫn đầu nhóm nghiên cứu Orville Schell cho rằng Mỹ cần mở ngay các thảo luận cấp cao để giải quyết các rủi ro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.