Ông Phan Đình Trạc được bầu làm Bí thư Nghệ An

Sau ba ngày làm việc, ngày 17/10 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã bầu 65 đại biểu vào Ban chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 17 người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Phan Đình Trạc sinh ngày 25/8/1958, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu; chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh Nhân dân (ngành điều tra tội phạm); Lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Phan Đình Trạc được bầu làm Bí thư Nghệ An ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc. Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản

Nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Hồng Châu và nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Đức Phớc được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất; đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015; tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; phấn đấu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng Bắc Trung Bộ.

Các chỉ tiêu chủ yếu được thông qua gồm tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 11% đến 12%; thu ngân sách 9.500 đến 10.000 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 1.700 đến 1.800 USD; tổng đầu tư toàn xã hội 180.000 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 25 giường bệnh trên một vạn dân; tạo việc làm và thu hút lao động bình quân 35.000 đến 40.000 người/năm; 75% đến 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Trong đó, các giải pháp chủ yếu là nâng cao nhận thức tư tưởng, đẩy mạnh công tác dân vận, tạo đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm