Ông Lê Thanh Hải được phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Theo Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, việc chuẩn bị nhân sự bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng.

TP.HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của vùng, cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng.

 Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải (đứng giữa) tiếp tục chỉ đạo thành ủy  TP.HCM cho đến khi có bí thư thành ủy mới.

Việc để sau Đại hội XII phân công một Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng.

Trong thời gian này ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy TP. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành hoạt động của Thành ủy TP.

Trước đó, vào sáng 17-10, đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ mới. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ TP có 69 ủy viên, Ban thường vụ thành ủy có 15 ủy viên, trong đó có bốn phó bí thư thành ủy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm