Ông Lê Hồng Sơn làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Trước đó, UBND TP.HCM đã trao quyết định điều động ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đến công tác tại Thành ủy TP.HCM.

Ngày 25-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, phân công ông Lê Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM làm Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Hồng Sơn nhận quyết định. Ảnh: CTV

Trước đó, trong sáng 21-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP điều động ông Lê Hồng Sơn đến công tác tại Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Hồng Sơn năm nay 56 tuổi, quê ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông đã trải qua 10 năm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Ông thôi làm chức này từ hôm 2-6-2021.

Trong thời gian giữ vai trò là tư lệnh ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn đã để lại nhiều dấu ấn giúp ngành này luôn đứng ở vị trí tiên phong, đầu tàu trong đổi mới và sáng tạo.

Trong đó đáng chú ý là đề án xây dựng “Trường học thông minh - Trường học không dùng tiền mặt”; đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030”; hay là kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số của ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm