Ông Kim Jong-un lệnh “xử” phụ tá của chú khi “rất say”

Báo Nhật ngày 23/12 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “rất say” khi ra lệnh xử tử 2 phụ tá thân cận của người chú dượng Jang Song-thaek, nhân vật từng được xem là quyền lực số 2 ở Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un lệnh “xử” phụ tá của chú khi “rất say” ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Được biết nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên đã ra lệnh xử tử 2 phụ tá sau khi họ không thực hiện ngay yêu cầu trao một doanh nghiệp sinh lợi nhuận cho quân đội. 2 phụ tá này thân cận với ông Jang Song-thaek, chú dượng của ông Kim Jong-un. Bản thân ông Jang Song-thaek đã bị tước mọi chức vụ quyền lực trong đảng và quân đội và bị xử tử vì một loạt tội danh, trong đó có âm mưu lật đổ nhà nước, tham nhũng, có lối sống không lành mạnh…

Theo báo chí Nhật, việc ông Ri Ryong-ha, phó chủ tịch thứ nhất ủy ban Hành chính của đảng Lao động Triều Tiên và Jang Su-gil, phó chủ tịch cùng cơ quan, không thực hiện ngay yêu cầu của ông Kim Jong-un, đã khiến ông “nổi giận”.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, hai ông này được cho là nằm trong ít nhất 8 phụ tá thân cận với ông Jang bị xử tử sau vụ xử tử ông Jang vào tháng trước.

Theo tờ báo, “những người thân cận với hai phụ tá trên đã rất kinh hãi trước vụ xử tử và đã gọi điện cho bạn bè ở nước ngoài và cơ quan tình báo chính phủ Hàn Quốc đã nghe lén được cuộc gọi của họ”.

Người đứng đầu cơ quan tình báo của Hàn Quốc đã thông báo trước quốc hội nước này về vụ thanh trừng, và cho rằng ông Jang Song-thaek bị xử là do đã nắm giữ ngành xuất khẩu than “béo bở” của Triều Tiên.

Theo người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Nam Jae-Joon, một trong những lý do chính khiến ông Jang bị xử là ông muốn nắm giữ thêm các hoạt động kinh doanh tài nguyên thiên nhiên ở Triều Tiên.

Cũng theo ông Nam, hiện ông Kim có vẻ như “không gặp vấn đề gì” trong cuộc thâu tóm quyền lực nhưng có thể tiến hành khiêu khích bạo lực với Hàn Quốc vào thời điểm từ tháng 1-3 nhằm tập hợp sự đoàn kết trong nước.

“Ông Jang can thiệp quá sâu vào các ngành kinh doanh béo bở của nhà nước…liên quan đến than, gây phản ứng từ các cơ quan nhà nước liên quan khác”, nghị sỹ Hàn Quốc Jung Chung-Rae dẫn lời ông Nam cho biết.

Ông Jang đã điều hành hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Triều Tiên, chủ yếu là sang Trung Quốc, trong suốt nhiều năm. Triều Tiên là quốc gia giàu khoáng sản, từ nhiều năm qua đã củng cố nền kinh tế bằng cách tăng xuất khẩu than và các loại khoáng sản khác.

Tuy nhiên ông Jang và các phụ tá đã khiến giới chức cấp cao khác trong đảng nổi giận khi không ngừng mở rộng kiểm soát ngành kinh doanh khoáng sản. “Ông Kim Jong-un đã được thông báo về điều đó và đã ra lệnh sửa chữa tình hình”, ông Jung cho hay.

Theo Vũ Quý (Dân trí / Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.