Ông David Dương mong muốn người trẻ cống hiến nhiều cho quê hương

(PLO)- Đó là lời nhắn nhủ của ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) khi gặp gỡ các sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ông David Dương, các bạn trẻ ngày càng có kiến thức, trình độ và hãy đem những khả năng đó đóng góp xây dựng cho quê hương. Bởi vì, đóng góp cho quê hương cũng chính là đóng góp cho chính mình.

Ngày 17-12, tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty VWS), huyện Bình Chánh, TP.HCM, ông Scott Andrew Fritzen – Hiệu trưởng Fulbright Việt Nam đã đưa đoàn sinh viên đến tham quan, học hỏi mô hình xử lý chất thải bảo vệ môi trường của công ty VWS. Chuyến tham quan nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu công nghệ cũng như mô hình xử lý rác, bổ sung thêm kiến thức để đáp ứng yêu cầu môn học của sinh viên.

Ông David Dương mong muốn người trẻ cống hiến nhiều cho quê hương.jpg
Ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành Công ty VWS tiếp ông Scott Andrew Fritzen – Hiệu trưởng Fulbright Việt Nam.

Chào đón đoàn sinh viên, ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành Công ty VWS đã giới thiệu về quá trình thành lập và quy trình xử lý chất thải tại đây, như: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy thu và phát điện từ khí gas của bãi chôn lấp, nhà máy tái chế… Hiện mỗi ngày, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tiếp nhận và xử lý khoảng 6.700 tấn rác cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Lượng rác VWS xử lý mỗi ngày chiếm khoảng 70%-80% tổng lượng rác thải mỗi ngày của TP.HCM. Một phần quan trọng trong việc xử lý rác của Công ty VWS là tái chế rác thành các sản phẩm như phân compost, phát điện…

Đặc biệt, Công ty VWS có nhà máy xử lý nước 3.000 m3/ngày đêm; nhà máy còn thu khí metan để phát điện, không để lượng khí này phát tán ra ngoài. “Chúng tôi đã làm tất cả, ứng dụng hầu hết các công nghệ hiện đại nhất tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước nhằm xử lý rác hiệu quả nhất nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân”, ông Kevin More khẳng định.

ong-david-duong-mong-muon-nguoi-tre-cong-hien-nhieu-cho-que-huong-2.jpg
Ông David Dương bắt tay xã giao cùng ông Scott Andrew Fritzen – Hiệu trưởng Fulbright Việt Nam.

Trò chuyện cùng các bạn trẻ, ông David Dương cho biết, là một người Mỹ gốc Việt nên dù xa quê hương, ông vẫn có nguyện vọng đem những thành quả bản thân đã học hỏi từ công nghệ tiên tiến ở nước ngoài để trở về góp phần dựng xây đất nước Việt Nam.

Việt Nam đang rất cần khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực trở về Việt Nam để đóng góp, xây dựng đất nước. Các bạn là những người trẻ, được tiếp cận những kiến thức tiên tiến nhất. Chúng ta hãy đem những điều học được từ nhà trường, từ xã hội để góp phần phát triển quê hương. Đóng góp cho xã hội cũng là đóng góp cho chính bản thân, gia đình mình”, ông David Dương gửi gắm.

Theo ông David Dương, Fulbright Việt Nam là trường đại học của Mỹ đặt tại TP.HCM và công ty luôn tạo điều kiện cho sinh viên đến học hỏi những chương trình tiên tiến của Mỹ nhưng sinh viên luôn được sống gần gia đình. Đây là điều rất tốt.

Fulbright Việt Nam hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, cấp học bổng cho sinh viên khó khăn từ những đóng góp của các nhà hảo tâm. Chúng tôi rất hân hạnh được đón các bạn sinh viên Fulbright đến tham quan, lắng nghe những hoạt động hỗ trợ sinh viên của trường để có thể hợp tác, trợ giúp cũng như kêu gọi thêm từ cộng đồng kiều bào cũng hỗ trợ trường tốt hơn”, ông David Dương bộc bạch.

ong-david-duong-mong-muon-nguoi-tre-cong-hien-nhieu-cho-que-huong-3.jpg
Ông Kevin Moore đang giới thiệu quy trình xử lý nước thải cho sinh viên Fulbright Việt Nam.

Đoàn sinh viên cũng đã tham quan quy trình xử lý nước rỉ rác, xử lý rác thải, công nghệ biến rác thành điện tại VWS. Anh Trần Phúc Thành, hiện đang theo học Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công tại Fulbright Việt Nam cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan và cũng là lần đầu được tiếp xúc với công nghệ tiên tiến về thu gom, xử lý và tái chế như công ty VWS. Tôi rất bất ngờ với quy trình xử lý, tái chế rác khoa học, hiện đại của Công ty VWS, cũng như học hỏi thêm nhiều điều hay từ chia sẻ của ông David Dương – người sáng lập Công ty VWS”, anh Thành nói.

Nhiều năm qua, Công ty VWS luôn tiên phong là công ty về môi trường đầu tiên ở TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung thu hút các bạn trẻ, học sinh sinh viên, các đơn vị đến tham quan và trải nghiệm thực tế. Lãnh đạo Công ty VWS khẳng định, luôn trân trọng và mở rộng cửa chào đón các bạn trẻ từ học sinh tiểu học, THCS, THPT đến các bạn sinh viên đại học của Việt Nam và quốc tế, các đoàn viên thanh niên, các đơn vị đến tham quan, học tập, trải nghiệm thực tế, tìm hiểu quy trình xử lý rác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.