Ông Bannon rời Nhà Trắng, quay trở lại 'cỗ máy tàn sát'

(PLO)- Ngay buổi chiều bị sa thải, ông Bannon quay lại Breitbart News - từng được ông ví là “cỗ máy tàn sát”, tuyên bố chiến đấu với bộ phận phản đối chủ trương của ông.

Ông Steve Bannon, nhà chiến lược trưởng Nhà Trắng, vừa bị Tổng thống Donald Trump sa thải ngày 18-8. So với lúc còn trong đội ngũ Nhà Trắng, ông Bannon rời đi có thể sẽ còn nguy hại hơn cho ông Trump, theo Reuters.

Lo ngại này đã được kiểm chứng chỉ trong vài giờ sau thông tin ông Bannon bị sa thải, khi xuất hiện phản ứng mạnh từ bộ phận bảo thủ giận dữ với quyết định này của ông Trump. Với bộ phận này, ông Bannon là đại diện của họ trong chính phủ Trump.

Trước khi làm trưởng chiến lược Nhà Trắng, ông Bannon lãnh đạo chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, có vai trò lớn trong việc thu hút cử tri bảo thủ, mang lại chiến thắng cho ông Trump.

Phản ứng mạnh nhất là từ trang tin cực hữu Breitbart News, nơi ông Bannon lãnh đạo trước khi hợp tác với ông Trump năm ngoái.

“Chiến tranh”  là từ biên tập viên Joel Pollak của trang Breitbart News viết trên Twitter.

“Steve Bannon là hiện thân của kế hoạch hành động của ông Trump” - ông Pollak đặt câu hỏi liệu có phải ông Trump sẽ chuyển hướng ôn hòa hơn với việc cho ông Bannon rời Nhà Trắng.

4 người trong bức ảnh này đã bị sa thải sau khi cùng vào Nhà Trắng với ông Trump:

Bốn người trong bức ảnh này đã bị sa thải sau khi cùng vào Nhà Trắng với ông Trump: Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn(phải) - ngày 13-2; thư ký báo chí Sean Spicer (thứ hai, bên phải) - ngày 21-7; Chánh Văn phòng Reince Priebus  (thứ hai, bên trái) - ngày 28-7 và ông Bannon (đứng, thứ ba bên phải) - ngày 18-8. Ảnh: NEW YORK TIMES

Về phần mình, sau khi rời Nhà Trắng, ngay chiều 18-8 ông Bannon quay trở lại làm chủ tịch điều hành Breitbart News - từng được ông ví là “cỗ máy tàn sát”. Theo ông Bannon, sự ra đi của ông là dấu hiệu cho thấy sẽ có sự thay đổi lớn trong kế hoạch hành động của ông Trump.

“Chính phủ Trump mà chúng tôi đã chiến đấu và chiến thắng đã kết thúc. Tôi chỉ nghĩ về khả năng hoàn thành các mục tiêu của ông ấy, đặc biệt các mục tiêu lớn hơn, rộng hơn, như xây tường biên giới Mexico sẽ khó hơn rất nhiều” -ông Bannon nói với  tờ bảo thủ Weekly Standard.

Ông Bannon cho biết sẽ dùng Breitbart News như một phương tiện chiến đấu với bộ phận phản đối chủ trương dân túy, dân tộc chủ nghĩa, ngay cả trong hàng ngũ Cộng hòa. Và theo Reuters là không loại trừ ông Trump.

Lúc còn là nhà chiến lược trưởng Nhà Trắng, ông Bannon xung đột rất nhiều với các cố vấn cấp cao của ông Trump cũng như nhiều lãnh đạo Cộng hòa cấp cao về kế hoạch chính sách của chính phủ. Đối đầu với ông Bannon tại Nhà Trắng là tướng H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia; Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Gary John; con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của ông Trump. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster từng bị Breitbart News công kích.

“Steve là tiếng nói quyền lực và ông ấy sẽ tiếp tục phát huy tiếng nói này. Ông ấy sẽ tiếp tục vận động cho các chính sách đã giúp đưa ông Trump vào Nhà Trắng” - theo ông Sam Nunberg, bạn ông Bannon và cựu cố vấn tranh cử của ông Trump.

Theo Reuters, việc ông Bannon ra đi có thể là chiến thắng ngắn hạn của bộ phận chủ trương ôn hòa tại Nhà Trắng nhưng không có nghĩa là cuộc chiến các chính sách về an ninh quốc gia, nhập cư, kinh tế không còn nữa.

“Ông Trump vẫn luôn luôn là Trump khi quyết định về nhập cư, thương mại và chính sách đối ngoại. Steve là cố vấn cấp cao nhất chia sẻ chủ trương này với ông Trump. Ông Bannon ra đi cũng sẽ không có sự thay đổi nào” - một quan chức chính phủ Trump nhận định. Theo quan chức này, mọi người luôn đánh giá quá cao về ảnh hưởng của ai đó lên ông Trump. Khi không còn ông Bannon để phản đối các ý tưởng chính sách từ bộ phận ôn hòa, ông Trump sẽ dễ thắng lợi trong cuộc chiến chính sách hơn.

Nhà hoạt động cực hữu Mike Cernovich viết trên trang Twitter có đến 300.000 người theo dõi rằng ông Bannon bị sa thải là để mở đường cho Nhà Trắng tăng quân đến Afghanistan - điều ông Bannon luôn phản đối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.