Obama sắp đấu với đảng Cộng hòa

(PL)- Hơn hai tuần sau khi cán cân bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ nghiêng về đảng Cộng hòa, dự kiến lúc 8 giờ tối 20-11 (giờ địa phương), Tổng thống Obama sẽ công bố trên truyền hình sáng kiến sửa đổi luật nhập cư.

Theo Nhà Trắng, ông Obama sẽ đề nghị một chính sách nhập cư mềm dẻo hơn. Chính sách này sẽ có liên quan đến 11 triệu người nước ngoài cư trú ở Mỹ trong tình trạng bất thường có nguy cơ bị trục xuất.

Trong băng ghi hình phát trên Facebook của Nhà Trắng hôm 19-11, Tổng thống Obama giải thích ông mong muốn Hạ viện và Thượng viện cùng nhất trí một dự luật chung để giải quyết vấn đề cải cách nhập cư. Hồi tháng 6-2013, Thượng viện (còn trong tay đảng Dân chủ) từng thông qua dự luật cải cách nhập cư nhưng sau đó Hạ viện dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa đã chặn lại. Lần này, đảng Cộng hòa cảnh báo sáng kiến cải cách nhập cư của tổng thống là sáng kiến đơn phương. Nghị sĩ Paul Ryan tuyên bố đó là “quả bom tự tạo”.

Để giải tỏa nút chặn ở Quốc hội, ông Obama có thể ban hành sắc lệnh tổng thống ân xá cho khoảng năm triệu người nhập cư lậu. Năm 2012, ông đã từng ban hành sắc lệnh tổng thống như thế với quy mô hẹp hơn (cấm trục xuất trẻ em đến Mỹ cùng với cha mẹ).

Để đối phó, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã dọa sẽ sử dụng một biện pháp gián tiếp để ngăn chặn dự luật cải cách nhập cư. Đó là vũ khí ngân sách. Khi thông qua ngân sách liên bang, họ sẽ thêm vào một điều khoản cắt giảm ngân sách chi cho các cơ quan nhập cư. Khi ngăn cản Tổng thống Obama đóng cửa nhà tù Guantanamo, đảng Cộng hòa đã từng áp dụng chiến thuật này bằng cách cấm sử dụng ngân sách Bộ Quốc phòng để chuyển giao tù nhân Guantanamo về Mỹ.

Với vũ khí ngân sách, một vụ chính phủ Mỹ đóng cửa (shutdown) lại có nguy cơ sẽ xảy ra như hồi năm 2013. Ngoài ra, đảng Cộng hòa còn có trong tay hai vũ khí khác. Một là Thượng viện sẽ không thông qua danh sách các đại sứ, thẩm phán và lãnh đạo các bộ, ngành do tổng thống đề xuất. Và hai là bỏ phiếu kiện các sắc lệnh của tổng thống ra tòa án phân xử như đã từng làm với dự luật về cải cách y tế. Nói tóm lại, cuộc sống đồng sàng dị mộng giữa Tổng thống Obama và đảng Cộng hòa sẽ còn nhiều gay cấn.

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.