Ở lại TP.HCM làm việc xuyên Tết, người lao động nhận lương gấp 2-4 lần

(PLO)- Chấp nhận xa gia đình, nhiều lao động chọn tăng ca dịp Tết để cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi tiêu đầu năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giữa những ngày cận Tết, khi dòng người hối hả rời TP.HCM về quê sum họp, nhiều người lao động vẫn chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập.

Kiếm thêm gửi về gia đình

Đều đặn vào ca 12 tiếng mỗi ngày tại Công ty Nidec Sankyo Việt Nam, Hueng (28 tuổi, quê Gia Lai) năm nay lần đầu ở lại TP.HCM đón Tết.

Sau ba năm vào TP.HCM mưu sinh, cô quyết định đăng ký làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ do giá vé xe tăng cao và nhiều khoản chi tiêu phát sinh.

“Về quê tốn kém, đủ khoản phải lo nên em chọn ở lại làm để kiếm thêm gửi về gia đình. Không về thì cũng buồn, nhưng nghĩ đến việc có thêm tiền, tiền công được nhân gấp đôi lại có động lực tiếp tục làm” - Hueng tâm sự.

Những ngày cận Tết, khi nhiều đồng nghiệp thu xếp về quê, cô vẫn đều đặn vào xưởng theo ca, tăng tốc làm kịp đơn hàng rồi trở về phòng trọ lúc thành phố đã thưa người.

Phòng trọ của Hueng những ngày giáp Tết không có mâm cỗ hay kế hoạch sum họp. Thời khắc giao thừa, cô gọi điện về nhà chúc Tết cha mẹ qua màn hình điện thoại, rồi nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục ca làm.

người lao động.jpg
Nhung làm việc xuyên Tết suốt 10 năm nay. Ảnh: HẢI NHI

Tương tự, Phan Phi Nhung đã có 10 năm gắn bó với cửa hàng Family Mart và hầu như năm nào cũng làm việc ngày Tết.

Tốt nghiệp ngành Marketing Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhung lựa chọn theo đuổi và gắn bó lâu dài với lĩnh vực bán lẻ.

Tết năm nay, cửa hàng có ba người ở lại làm việc gồm Nhung, một trợ lý và một nhân viên bán thời gian. Nhờ nhà ở gần nơi làm, Nhung chủ động nhận ca xuyên suốt kỳ nghỉ để thuận tiện sắp xếp công việc và sinh hoạt gia đình.

Theo Nhung, phần lớn nhân sự ở lại làm Tết là những người sinh sống tại TP.HCM hoặc khu vực lân cận, bởi chi phí đi lại dịp cao điểm tăng cao trong khi thời gian nghỉ không dài. Những nhân viên ở xa thường chỉ có dịp đoàn tụ gia đình vào Tết nên cửa hàng ưu tiên sắp xếp cho họ về quê.

“Có năm tôi cũng định xin nghỉ nhưng cửa hàng thiếu người nên ở lại hỗ trợ” - Nhung nói. Nhung cảm nhận đôi lúc chạnh lòng khi nhân viên xin nghỉ hoặc đột xuất bỏ ca, khiến khối lượng công việc dồn lên vai những người còn lại. Tuy vậy, nghĩ đến việc nhiều bạn cả năm mới về quê một lần, Nhung sẵn sàng chia sẻ.

Theo Nhung, làm việc dịp Tết tuy vất vả hơn do lượng khách tăng và nhân sự mỏng, nhưng thu nhập được tính cao hơn ngày thường. Quan trọng hơn, vì gia đình ở TP.HCM và có thể gặp người thân thường xuyên, Nhung xem việc trực Tết là lựa chọn hợp lý.

Thu nhập một ngày có thể đạt 832.000 đồng

Bà Trần Thảo Chi, Quản lý Tuyển dụng và Đào tạo FamilyMart Việt Nam, cho biết hệ thống vẫn duy trì hoạt động xuyên Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

làm xuyên Tết (1).jpg
Ngoài công nhân, người lao động tại các công trình cũng làm việc xuyên Tết. Ảnh: HẢI NHI

“Ngày Tết, nhiều người vẫn cần mua nước uống, thực phẩm hay các vật dụng cần thiết. Nếu cửa hàng đóng cửa, sẽ không có đơn vị cung cấp các dịch vụ này” - bà Chi nói.

Theo bà Chi, mức lương làm việc dịp Tết được tính 400% so với ngày thường; riêng khung giờ sau 22 giờ được tính 490%. Cụ thể, nếu ngày thường nhân viên nhận 26.000 đồng/giờ thì trong những ngày từ 29 tháng Chạp đến hết Mùng 4 Tết, mức lương là 104.000 đồng/giờ. Nếu làm đủ 8 tiếng, thu nhập một ngày có thể đạt 832.000 đồng.

làm xuyên Tết (3).jpg
Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM thăm và lì xì Tết đến người lao động làm việc xuyên Tết tại các công trình vào ngày 13-2-2026. Ảnh: HẢI NHI

Số giờ làm của nhân viên được sắp xếp tùy theo tình hình khách tại từng cửa hàng. Với những điểm đông khách, nhân viên có thể được bố trí tối đa 8 tiếng/ngày; các cửa hàng khu vực văn phòng, lượng khách ít hơn sẽ chia ca linh hoạt 4-6-8 tiếng.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP.HCM), cho biết Tết năm nay người lao động làm đủ 10 ngày trong kỳ nghỉ, bắt đầu từ ngày 13-2. Trong đó, các ngày 15 đến 19-2 được tính lương gấp ba lần ngày thường; các ngày 12 đến 14-2 và 20 đến 22-2 được tính gấp đôi.

Ngoài mức lương theo quy định, công ty còn hỗ trợ thêm 200.000 đồng cho mỗi ngày làm việc trong dịp Tết.

Theo ông Hồng, do đặc thù sản xuất theo dây chuyền, công nhân vào ca là tập trung làm việc liên tục, không có nhiều thời gian cảm nhận “không khí đêm giao thừa” như các ngành nghề khác. Bù lại, các bữa ăn trong những ngày này được công ty cải thiện, chất lượng tốt hơn so với ngày thường để động viên người lao động.

Theo thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (nay là Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM), dịp Tết Nguyên đán, nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên được triển khai.

Cụ thể, chương trình “Việc làm Tết” giới thiệu khoảng 4.000 cơ hội việc làm thời vụ. Đồng thời, ban tổ chức chăm lo cho 2.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 700 phần quà Tết.

Mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm quà Tết trị giá 800.000 đồng và bao lì xì tiền mặt 500.000 đồng, được trao trong khuôn khổ chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

Chương trình hướng đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác dành cho học sinh, sinh viên TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.