Nuốt phải răng giả, một bệnh nhân suýt chết

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật xử lý phần ruột bị hoại tử do nuốt phải răng giả, bệnh nhân Lê Văn Bình (56 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, TX. Long Khánh, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 27-7, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Trước đó, hai gày, trong khi chải răng, hàm răng giả của ông Bình (gồm 2 răng, nướu, 2 móc thép) đã tuột ra và bị nuốt xuống bụng.

Thấy không có biểu hiện đau đớn gì, gia đình hy vọng hàm răng giả sẽ theo đường đại tiện ra ngoài. Nhưng 3 ngày sau, ông Bình xảy ra những cơn đau đột ngột, dữ dội, kèm không tiêu, tiểu được, ăn vào lại bị nôn ra.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhân bị tắc ruột do dị vật và tiến hành mổ cấp cứu. Mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ thấy móc sắt của răng giả dính chặt vào bóng trực tràng, đoạn ruột từ đại tràngđến trực tràng bị hoại tử toàn phần. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành cắt bỏ đoạn ruột hoại tử, đưa đại tràng ra ngoài thành bụng và làm hậu môn nhân tạo.

Bác sĩ Phan Văn Phong, người mổ cho bệnh nhân cho biết, dị vật đường tiêu hóa do nuốt nhầm là một bệnh lý khá phổ biến. Khi nuốt nhầm dị vật, bệnh nhân nên đến ngay các cơ sở y tế để được xử lý sớm, vừa dễ dàng, vừa không để lại di chứng. Xử lý muộn, dị vật sẽ trôi xuống sâu hơn, gây tắc, thủng và hoại tử ruột.

Theo Phương Liễu (Đồng Nai Online)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.