Nuôi nhốt khỉ đuôi dài trái phép, một người bị phạt 10 triệu đồng

(PLO)- Trước đó, người này thường xuyên rao bán, quảng cáo nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm trên mạng xã hội.

Ngày 9-7, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xử phạt hành chính một người 10 triệu đồng về hành vi nuôi nhốt trái phép một cá thể khỉ đuôi dài.

Khỉ không phải là thú cưng. Ảnh cắt từ clip của ENV

Để nâng cao nhận thức của cộng động, chấm dứt hoạt động nuôi nhốt, buôn bán khỉ bất hợp pháp, từ năm 2020 ENV đã đẩy mạnh chiến dịch truyền thông “Khỉ không phải thú cưng”.

Bộ phim truyền thông về khỉ cùng tên với chiến dịch của tổ chức này lên sóng hồi cuối tháng 2 đã chạm đến trái tim của nhiều người bởi những hình ảnh chân thực, xúc động.

Xuất hiện trong clip là hàng loạt những hình ảnh thương tâm của chú khỉ trong những vụ việc có thực đã từng được thông báo đến Phòng bảo vệ động vật hoang dã của ENV.

“Nuôi nhốt khỉ làm thú cưng là tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán khỉ trải phép. Nếu phát hiện hành vi nuôi nhốt khỉ, hãy báo cho cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng bảo vệ Động vật hoang dã của ENV: 1800-1522” - là thông điệp mà tổ chức này muốn gửi tới người xem.

Khỉ là động vật hoang dã và chúng thuộc về tự nhiên. Ảnh: ENV

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc phụ trách Chính sách và Pháp luật của ENV, chia sẻ một thực tế đáng buồn hiện nay là nhiều người vẫn coi khỉ là một loại thú cưng. Thậm chí nhiều người không ý thức được rằng hành vi nuôi nhốt khỉ là vi phạm pháp luật.

Bà Hà hi vọng các cơ quan chức năng trên cả nước sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các vi phạm để góp phần răn đe và xóa bỏ tình trạng nuôi nhốt, buôn bán khỉ bất hợp pháp.

“Khỉ không phải thú cưng. Khỉ không cần quần áo để mặc hay ngồi bàn để ăn. Chúng là động vật hoang dã và chúng thuộc về tự nhiên. Người dân có thể thông báo các vi phạm về động vật hoang dã đến đường dây nóng miễn phí 1800-1522 để góp phần bảo vệ khỉ và các loài động vật hoang dã khác” - bà Hà nói.

Theo ENV, từ năm 2010 đến hết năm 2020, cả nước đã có 2.962 vụ vi phạm liên quan đến khỉ. Đó không chỉ là gánh nặng rất lớn của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xử lý mà còn là một thách thức cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trên cả nước khi nhu cầu cứu hộ khỉ ngày một tăng cao. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.