Nước có mùi lạ: Gần 1.000 cuộc gọi yêu cầu cung cấp nước sạch

(PLO)-Chỉ trong nửa buổi chiều đã có gần 1.000 cuộc điện thoại của người dân gọi đến đường dây nóng của UBND TP Hà Nội để yêu cầu cung cấp nước sạch.

Chiều nay, 15-10, sau cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã công bố số hotline 0903461980 để người dân trong vùng bị ảnh hưởng gọi yêu cầu cung cấp nước sạch. 

Cạnh đó, UBND TP sẽ bố trí các xe téc của Công ty Nước sạch Hà Nội túc trực để sẵn sàng chở nước đến cung cấp cho người dân theo nhu cầu. 

Theo thông tin từ bộ phận trực đường dây nóng, từ chiều đến giờ đã nhận được gần 1.000 cuộc điện thoại của người dân gọi đến.

Khi phát hiện nước có mùi lạ, ga đình chị Lê phải mua nước khoáng về đổ vào xô lớn để ăn uống, nấu cơm. Ảnh: AH


Sau khi tiếp nhận cuộc gọi, bộ phận trực đường dây nóng sẽ tư vấn cho người dân xem phạm vi cấp nước sạch của Công ty Nước sạch Hà Nội tới đâu để người dân yên tâm. 

Chị Nguyễn Thị Thủy, đang sinh sống tại phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết vì lo lắng đến nguồn nước sinh hoạt của gia đình cũng bị ảnh hưởng nên đã gọi điện đến số hotline đường dây nóng. Bộ phận trực đã hướng dẫn chị gọi điện cho Công ty Nước sạch Hà Đông để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Theo thông tin từ bộ phận trực xử lý sự cố của Công ty Nước sạch Hà Đông thì hiện khu vực Hà Đông chỉ có hai địa bàn phườngTây Mỗ và phường Đại Mỗ là bị ảnh hưởng vì dùng nước của Công ty CP Nước sạch Sông Đà cung cấp. Tuy nhiên mức ảnh hưởng nhẹ. Hiện cả hai phường này đã được chuyển sang dùng nước do Công ty Nước sạch Sông Đuống cung cấp nên không còn ảnh hưởng. 

Chị Hoàng Thị Lê, đang sinh sống tại khu chung cư VOV (quận Nam Từ Liêm) cũng cho biết, trong tối nay đã gọi điện đến đường dây nóng nhưng không có ai nghe máy. 

"Gia đình tôi và nhiều gia đình khác trong chung cư này đang sử dụng do Công ty Nước sạch Sông Đà cung cấp. Sau khi phát hiện ra nước có mùi lạ, chúng tôi không dám dùng nước uống mà mua sẵn hai, ba thùng nước khoáng Lavie về sử dụng dần", chị Lê nói.

Chia sẻ thêm, chị Lê cho biết thấy hơi lo lắng khi chiều nay TP Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm nước và khuyến cáo không nên dùng để ăn uống.

"Chắc gia đình tôi không dám động đến nguồn nước này nữa mà sẽ mua nước tinh khiết về để ăn uống, nấu cơm", chị Lê cho biết.

Được biết, trong chiều cùng ngày, Công ty Nước sạch Hà Nội đã có thông báo khẩn về việc hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt Sông Đà. Nội dung thông báo cho biết Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ hỗ trợ cấp nước cho các khu dân cư bị ảnh hưởng nói trên hoàn toàn miễn phí, phương tiện cấp nước bằng xe téc, thời gian hỗ trợ 24/24 giờ.

Người dân có thể gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại 0904.998.338 (Đ/c: Cương) và 0906.214.466 (Đ/c: Phương) để yêu cầu hỗ trợ.

Thông báo cũng yêu cầu, để được hỗ trợ phục vụ cấp nước tại các khu vực bị ảnh hưởng, Công ty Nước sạch Hà Nội cần sự phối hợp của Tổ dân phố, Ban quản trị, Ban quản lý các tòa nhà cần đăng ký đầy đủ thông tin số điện thoại liên lạc, tên người nhận nước, địa chỉ nhận nước.

Đồng thời, Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết sẽ mở cửa 24/24 giờ các nhà máy sản xuất nước sạch cụ thể: Nhà máy nước Hạ Đình (14 ngõ 192 phố Hạ Đình), Nhà máy nước Pháp Vân (Ngã ba Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hoàng Mai), Nhà máy nước Mai Dịch (số 1 Phạm Hùng) và Trạm cấp nước Quỳnh Mai (số 2 Quỳnh Mai) để người dân chủ động vào lấy nước sạch sử dụng trong lúc khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.