Nữ điều dưỡng bị chuyển công tác vì giao tiếp thiếu chuẩn mực

(PLO)- Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, BV Phụ sản Trung ương, vừa bị điều chuyển vì có những lời nói chưa đúng chuẩn mực trong giao tiếp với người bệnh, mắng chửi thậm tệ và chê bệnh nhân ngu.

BV Phụ sản Trung ương vừa tổ chức họp Hội đồng kỷ luật, quyết định cách chức tổ trưởng công tác Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình đối với viên chức Nguyễn Thị Hồng Nhung, điều chuyển công việc không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh. Đồng thời hạ bậc thi đua, không xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2015 của Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình nơi chị Nhung làm việc.

Ông Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, cho biết sau vụ việc vừa nêu đã nhắc nhở, chấn chỉnh toàn bộ viên chức và người lao động trong bệnh viện chú trọng thực hiện giao tiếp chuẩn mực với người bệnh.

Theo ông Quyết, với những cán bộ có thái độ không đúng mực với người bệnh sẽ bị điều chuyển công tác sang vị trí không tiếp xúc với người bệnh, nặng nhất có thể bị đuổi việc.

Trước đó trên mạng có đưa video clip ghi lại cảnh viên chức Nguyễn Thị Hồng Nhung đang mắng té tát một nữ bệnh nhân bằng những lời lẽ thô tục: “Ngu thì chết chứ không có bệnh tật gì hết” khi biết bệnh nhân này tự ý đi hút thai thêm một lần nữa tại cơ sở khác mà không gọi điện thoại cho bác sĩ.

Trước đó, ngày 15-9, bệnh nhân này đến trung tâm nơi điều dưỡng Nhung làm việc để hút thai, sau đó được các bác sĩ kê đơn thuốc và cho số điện thoại để tiện liên hệ khi cần thiết. Một tuần sau, bệnh nhân ra máu bất thường nên đã đến phòng khám tư để hút thai lại; sau đó đến BV Phụ sản Trung ương để khám lại cho yên tâm. Tại đây, nữ bệnh nhân bị điều dưỡng Nhung mắng thậm tệ.

Theo thống kê của Bộ Y tế trong chín tháng năm 2015, qua đường dây nóng, ngành Y tế đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm 2.095 trường hợp, xử lý kỷ luật 63 trường hợp, cắt thi đua 62 trường hợp, khen thưởng 80 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.