Nông dân Thủ Thừa thay đổi cuộc sống nhờ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương

(PLO)- Bắt đầu từ nguồn vốn nghĩa tình của Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương, nhiều nông dân ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như thường lệ, gia đình chị Đoàn Thị Tuyền Trinh và anh Nguyễn Xuân Thảo ở ấp Long Thạnh, xã Bình An luôn bận rộn công việc làm ruộng từ sáng tới tối. Chị Trinh chia sẻ trong hơn 5 năm qua, gia đình chị đã nhận được nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương.

An tâm xây dựng mái ấm gia đình

Chị Trinh tâm sự: “Việc nhận được nguồn vốn đã đem lại niềm vui và sự ấm áp lớn cho gia đình. Nhờ vậy, gia đình có thể lấy ngắn nuôi dài, trồng các loại cây ngắn hạn cây dài hạn và đã cải thiện cuộc sống rõ rệt”.

Anh Thảo, chồng chị Trinh, cho biết nhờ nguồn vốn này mà gia đình anh đã không ngừng phát triển và xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa. Trước đây, gia đình rất khó khăn, kinh tế bấp bênh. Từ khi nhận được nguồn vốn không lãi suất từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương, cuộc sống gia đình anh dần khởi sắc.

Nông dân Thủ Thừa thay đổi cuộc sống nhờ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương.jpg
Người dân ở ấp Long Thạnh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa thu hoạch mít nhờ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương.

Anh Thảo kể gia đình trồng lúa và cây trái như mít, xoài ở vườn nhà. Họ còn trồng các loại hoa và rau như đậu bắp, khổ qua, mướp trước nhà. Nhờ có nguồn vốn, gia đình đầu tư nhiều hơn. “Lúc đầu nhận vốn, thu nhập gia đình chỉ từ 3-4 triệu đồng mỗi tháng. Giờ đây, con số này đã tăng lên từ 7-8 triệu mỗi tháng”, anh Thảo nói.

Gia đình anh Thảo hiện đã đầu tư hệ thống tưới tiêu điều khiển bằng remote, chỉ cần bấm là cây trồng sẽ được tưới tự động. Anh Thảo xúc động bày tỏ lòng biết ơn với Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương vì nhờ sự hỗ trợ này mà gia đình anh không còn lo cơm - áo - gạo - tiền như trước và đã thoát nghèo.

Đổi đời

Ông Trịnh Văn Tưởng, 67 tuổi, ở ấp 4, xã Long Thuận chia sẻ sau khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ, ông phát triển cây nếp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời mở rộng vườn trồng nhiều loại hoa màu và cây ăn trái khác.

Nhớ lại 2-3 năm trước, ông Tưởng chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui khi nhận được tin từ Hội Nông nghiệp huyện về khoản vốn hỗ trợ từ Quỹ cộng đồng David Dương. Tôi luôn cảm thấy biết ơn sự giúp đỡ của ông David Dương và các cơ quan chức năng tại địa phương đã tạo điều kiện để gia đình sử dụng vốn cho những công việc như vệ sinh đồng ruộng, mua sắm phân bón, thuốc và trang thiết bị nông nghiệp hiện đại hơn”.

nong-dan-thu-thua-thay-doi-cuoc-song-nho-quy-ho-tro-cong-dong-david-duong-2.jpg
Người dân ở ấp Long Thạnh, xã Bình An kết hợp trồng cây với vườn ao tạo thu nhập ổn định.

Theo ông Tưởng, nhờ đó, gia đình ông đã giảm gánh nặng và không còn phải vay mượn lãi suất cao để trả sau mỗi mùa vụ như trước. Hiệu quả sản xuất của gia đình đã cải thiện đáng kể, lợi nhuận năm qua đạt hơn 60 triệu đồng, mỗi hecta trung bình mang lại khoảng 30 triệu đồng. “Nhờ nguồn vốn này mà gia đình tôi đổi đời, con cháu có điều kiện học tập tốt hơn, công việc ổn định và kinh tế gia đình cũng bền vững hơn”, ông Tưởng vui mừng cho biết.

Nhờ sự hỗ trợ nghĩa tình

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thủ Thừa, cho biết nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương, Hội Phụ nữ đã hỗ trợ cho 3 xã, giúp người dân có cơ hội tiếp cận nguồn vốn an sinh xã hội.

nong-dan-thu-thua-thay-doi-cuoc-song-nho-quy-ho-tro-cong-dong-david-duong-3.jpg
Đại diện các đoàn thể huyện Thủ Thừa & Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương chia sẻ kinh nghiệm với người dân.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch Hội nông dân huyện Thủ Thừa chia sẻ, Hội đã hỗ trợ 10 hộ dân và tổ hợp tác trồng nếp ứng dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế và tạo thêm việc làm. Những hộ gia đình khó khăn đã phát triển kinh tế sau khi tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương.

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã thoát nghèo, cải thiện đời sống nhờ nguồn vốn không lãi suất từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương, không còn gặp phải cảnh sống bấp bênh như trước.

“Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương” do ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) khởi xướng. Tổng nguồn vốn 1 tỷ đồng được phân bổ về các cơ quan đoàn thể của huyện Thủ Thừa (Long An) để giúp nông dân tham gia vay vốn, tạo việc làm. Trong đó, phân bổ cho Huyện đoàn 300 triệu đồng, Hội LHPN huyện 160 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện 290 triệu đồng và Hội Nông dân huyện 250 triệu đồng.

VWS diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại Đa Phước

VWS diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại Đa Phước

(PLO)- Ngày 26-2, tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.