Nông dân hóa thành kỵ sĩ trong hội đua ngựa

(PLO)- Những nông dân rắn rỏi đã hóa thân thành kỵ sĩ tham gia hội đua ngựa tại Gò Thì Thùng, Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với UBND xã Tuy An Tây, tổ chức lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng, Xuân Bính Ngọ năm 2026.

đua ngựa 1.jpg
Các kỵ sĩ tham gia đường đua. Ảnh: T.Q

Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng lần này có bốn đội với 16 kỵ mã tham gia tranh tài. Lễ hội lần này được tổ chức vào năm Bính Ngọ (năm con ngựa), thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Các kỵ mã thi đấu bốn vòng, mỗi vòng có bốn kỵ mã tham gia đường đua dài 2 km. Bốn kỵ mã xuất sắc được lọt vào vòng chung kết để tranh giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba.

đua ngựa 4.jpg
Nhiều khán giả đến xem, cổ vũ các kỵ sĩ, kỵ mã. Ảnh: T.Q

Kết quả, kỵ mã số 1 (thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây) đoạt giải Nhất. Kỵ mã số 13 (thôn Xuân Bình, xã Tuy An Tây) đoạt giải Nhì.

Kỵ sỹ Lê Thành Trung (đoạt giải Nhất chung cuộc) cho biết anh không tập luyện thường xuyên. Tuy nhiên, khi tham gia đua, anh cố gắng giữ chắc dây cương, kiên trì bám đường đua để cống hiến cho khán giả những vòng đua hồi hộp, gay cấn nhất.

DSC05470.JPG
Các kỵ mã thường ngày chở hàng nay tham gia đường đua, góp vui cho khán giả. Ảnh: T.Q

Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa thể thao độc đáo, đặc sắc của vùng đất Tuy An Tây nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Theo ông Vũ, những con ngựa hằng ngày thồ hàng, giúp nông dân lên nương rẫy nay trở thành những kỵ mã mạnh mẽ trên đường đua, tạo khí thế sôi động, hào hứng cho khán giả.

Đồng thời, những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, nay cũng “biến hình” thành những kỵ sĩ rắn rỏi. Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng không chỉ là cuộc tranh tài giữa các kỵ sĩ, kỵ mã mà còn là sự tôn vinh đời sống lao động, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa lâu đời của địa phương.

đua ngựa 2.jpg
Kỵ mã băng băng về đích. Ảnh: T.Q

“Thông qua lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng, Ban Tổ chức hy vọng những màn tranh tài sôi nổi sẽ tạo khí thế phấn khởi, tiếp thêm niềm tin và động lực để mỗi người bước vào năm Bính Ngọ 2026 với quyết tâm mới, giành nhiều thắng lợi mới”, ông Vũ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.