Nói với con thế nào về nỗi sợ?

(PLO) Tùy theo lứa tuổi, những thiên thần của bạn sẽ có những nỗi sợ khác nhau. Với những đứa trẻ mới lớn, trước sự phức tạp của tâm lý lưng chừng vừa trẻ con vừa người lớn, bạn sẽ nói với chúng thế nào về nỗi sợ?

Nếu con sợ, không có gì là sai cả!

Trong cuộc sống, không ai là chưa từng cảm thấy sợ hãi cả. Người ta luôn cảm thấy sợ lúc này hay lúc khác và nỗi sợ cũng phong phú như chính cuộc sống vậy. Tuy nhiên, nếu con có một cuộc sống lành mạnh, thì khi đối diện với nỗi sợ hãi, con sẽ có thói quen ứng xử tốt hơn.

Nếu con thấy biết thế nào là sợ, tức là con đang lớn.

Những đứa trẻ không biết sợ hãi là gì sẽ không thể lớn lên. Bởi vậy, con hãy giữ nỗi sợ của mình trong vùng kiểm soát của riêng con. Nỗi sợ cũng sẽ đến khi con có những thay đổi, sự thay đổi phá vỡ những suy nghĩ cũ, những thói quen cũ, vì con mỗi ngày mỗi lớn lên. Và điều này, chẳng phải nỗi sợ cũng thú vị sao!

Nói với con thế nào về nỗi sợ? ảnh 1
Sống năng động và hiểu biết là cách tốt nhất để chống lại nỗi sợ 

Để chống lại nỗi sợ và tự tin bước vào cái mới, con cần sống năng động và hiểu biết.

Khi có một lối sống năng động, con không chỉ là thay đổi vóc dáng mà đồng thời, những suy nghĩ tiêu cực, những niềm tin sai lạc và nỗi sợ hãi sẽ giống như lượng mỡ thừa, tan biến đi. Hãy tự nói với mình mỗi sáng rằng con là khỏe mạnh, xinh đẹp và tự tin. Nỗi sợ sẽ tự động cách xa con một khoảng đáng kể.

Sợ hãi có thể xuất hiện trong nhiều hình thức của cảm xúc như là căng thẳng, lo lắng và giận dữ. Bởi vậy, đừng để cảm xúc làm đám mây che phủ sự phán đoán đúng đắn của con. Hãy tìm ra cội nguồn của nỗi sợ, lắng nghe chúng, con sẽ giải quyết được nó.

Trong mọi trường hợp, hành động là điều tốt nhất khi đối diện với sự sợ hãi.

Thời điểm mà con làm điều gì đó để chống lại nỗi sợ, chúng đang dần tiêu tan. Hành động của con sẽ phụ thuộc vào những gì mà con sợ hãi và hiểu được nguồn gốc của nó. Nếu nỗi sợ đến từ một kết luận hay nhận định của ai đó, hãy lờ đi!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.