Nói và làm: Đo bằng hiệu quả, sản phẩm cụ thể

(PLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói: “Chúng ta đã có cái tết bình an, đầm ấm, tri ân, nghĩa tình, chia sẻ và an toàn”.

Một hiệu ứng quan trọng nhất của việc tổ chức một cái tết tri ân, nghĩa tình đó là “quy tụ lòng người” để tham gia triển khai, thúc đẩy những kế hoạch quan trọng nhằm phục hồi, phát triển kinh tế.

Tết tri ân, nghĩa tình đã khép lại, hành trình “quy tụ lòng người” sẽ tiếp nối bằng điều gì? Đó là sự cam kết về hiệu quả của những chính sách, công việc mà TP triển khai. Mọi chính sách trên giấy phải được thực hiện; mọi hành động phải dẫn tới sản phẩm; tất cả sản phẩm đều phải được đo đếm tính hiệu quả theo thời gian, năng suất, chất lượng... tương ứng các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI).

Để mọi tầng lớp nhân dân có thể giám sát, góp ý cho từng dự án, công việc cụ thể thì TP sẽ công khai các dự định, kế hoạch phát triển rộng rãi trên nhiều phương tiện, nền tảng.

Điển hình, người dân sẽ rất quan tâm và dõi theo các kế hoạch hành động, mục tiêu cụ thể mà TP đã công bố như: Tiến độ và hình thái của tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; lộ trình thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp; cải thiện sự phối hợp giữa các quận, huyện và sở, ngành - vốn là một vấn đề cố hữu qua nhiều nhiệm kỳ; kế hoạch, tiến trình cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của TP (PAPI)…

Cần nhắc lại rằng thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP.HCM giai đoạn 2016-2020 có xu hướng giảm và chưa được cải thiện (hạng 14). Chỉ số đo lường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vốn là thế mạnh của TP nhưng cũng có xu hướng giảm dù vẫn nằm trong top 10.

Như vậy, sau những hình ảnh tình cảm, gần gũi, chân thành, thẳng thắn của mùa tết vừa qua, TP sẽ tiếp tục thúc đẩy hình ảnh “nói và làm”, làm nhiều hơn nói để có thể vượt qua những khó khăn, cải thiện tất cả chỉ số cạnh tranh của TP. Trước mắt, cần tập trung “điểm” vào một số quận, huyện bị than phiền nhiều và một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như đất đai, xây dựng, giấy phép kinh doanh…

Ngoài ra, cần có giải pháp khuyến khích, thúc đẩy các sáng kiến cải thiện môi trường hành chính công xuất phát từ nhận diện, phản ánh và đề xuất từ người dân, doanh nghiệp và được chính quyền địa phương cam kết thực hiện.

Để triển khai chính sách hiệu quả, như định hướng của chủ tịch UBND TP vào hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cần nhanh chóng đưa vào vận hành tổ công tác quản trị thực thi (delivery unit) với chức năng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM.

Để tổ công tác này hoạt động hiệu quả, cần có một hệ thống thông tin (performance dashboard) để tổng hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu về chỉ đạo của chủ tịch TP, tiến độ công việc, những vấn đề chưa được xử lý cũng như trách nhiệm đang thuộc khâu nào, sở ngành nào.

Từ hệ thống thông tin đó, TP có thể đánh giá, phân tích thông qua các công cụ công nghệ thông tin để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy các sáng kiến phát triển…

Nói và làm, làm hiệu quả và có sản phẩm là mục tiêu quan trọng nhất của TP ngay sau những ngày tết tri ân ý nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.