Nỗi lo của học sinh, giáo viên dưới ngôi trường xuống cấp trầm trọng

(PLO)- Trường xuống cấp, nguy cơ đổ sập vào mùa mưa bão khiến giáo viên và học sinh dạy và học trong nỗi lo trường sập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 100 học sinh và thầy cô giáo ở điểm trường Phú Quý, thuộc Trường Tiểu học số 2 Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang dạy và học trong ngôi trường xuống cấp trầm trọng.

Nỗi lo của hàng trăm học sinh, giáo viên dưới ngôi trường xuống cấp trầm trọng
Trường xuống cấp khiến hàng trăm học sinh và giáo viên bất an, lo sợ.

Vào mùa mưa, trần nhà dột nước khắp nơi, nhiều mảng tường lớn bong tróc, ẩm mốc, xỉn màu, thậm chí còn bị nứt. Thực tế này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của hàng trăm học sinh theo học tại các điểm trường này.

Cô trò đều lo lắng

Điểm trường Phú Quý thuộc Trường Tiểu học số 2 Bình Châu có 5 phòng học, được xây dựng cách đây gần 30 năm. Điểm trường này hiện đang có 121 học sinh đang theo học bậc tiểu học.

noi-lo-cua-hang-tram-hoc-sinh-giao-vien-duoi-ngoi-truong-xuong-cap-tram-trong-5.jpg
Học sinh học tập trong các phòng học xuống cấp tại điểm trường Phú Quý.

Tại cả 5 phòng học này đều trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Theo ghi nhận, tường lớp học trong tình trạng bong tróc bê tông, thấm nước, ẩm mốc. Trên trần, mái tôn gỉ sắt, mục nát và thấm dột. Hệ thống xà gồ, cửa cũng hư hỏng. Dọc hành lang phòng học, nhiều trụ bê tông và máng nước nứt từng mảng lớn, nguy cơ đổ sập.

noi-lo-cua-hang-tram-hoc-sinh-giao-vien-duoi-ngoi-truong-xuong-cap-tram-trong-8.jpg
Mái tôn rỉ sét trên trần trường học.

Cô Bùi Thị Mỹ Duyên, giáo viên tại điểm trường Phú Quý, cho biết cô luôn bất an trước thực trạng trường xuống cấp, nhất là thời điểm trời mưa gió. Cô cho hay những lúc trời mưa, nước mưa tạt vào phòng nên cô trò phải lo di chuyển bàn sang một bên lớp học để khỏi ướt. Những lúc gió lớn, nhiều hôm phải xin nhà trường cho nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

noi-lo-cua-hang-tram-hoc-sinh-giao-vien-duoi-ngoi-truong-xuong-cap-tram-trong-4.jpg
Nhiều mảng tường lớn bị bong tróc, hư hỏng.

“Nhiều phòng học xuống cấp rất nặng, với tình trạng trạng mưa gió như hiện nay thì thầy cô và các bạn học sinh ở đây đều rất lo lắng” - cô Duyên chia sẻ.

Học tập dưới ngôi trường xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng lớn đến tâm lý học tập của học sinh.

“Mỗi lần trời mưa làm mái tôn ở trường cứ rung ầm ầm, mưa hắt vào lớp học làm ướt hết sách vở của chúng con. Con mong được có trường mới để học” - em Phạm Như Quỳnh, học sinh lớp 4A bày tỏ lo lắng.

Ngóng chờ sửa chữa, xây mới

Thầy Phan Văn Cừ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bình Châu chia sẻ nhiều năm qua, nhà trường đều mong chờ kế hoạch sửa chữa hoặc xây mới các điểm trường để đảm bảo việc dạy và học.

Thầy Cừ bày tỏ lo lắng trước tình trạng trường xuống cấp nghiêm trọng về cơ sở vật chất tại các điểm trường, đặc biệt là tại điểm trường Phú Quý. Thầy cho hay tại điểm trường Định Tân cũng có 4 phòng học xuống cấp nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến 72 học sinh.

noi-lo-cua-hang-tram-hoc-sinh-giao-vien-duoi-ngoi-truong-xuong-cap-tram-trong-1.jpg
Nhiều giáo viên, học sinh không giấu được nỗi bất an khi dạy và học trong ngôi trường đang xuống cấp nghiêm trọng.

Tại điểm trường chính, 8 phòng chức năng đang xuống cấp nhanh chóng, ảnh hưởng đến 335 học sinh.

Đơn cử, tại điểm trường chính, phòng thư viện nhà trường bị hư hỏng, la phông bị đổ sập hoàn toàn. Trước nguy cơ hư hỏng sách, tài liệu, các thầy cô đã dùng bạt để che chắn kệ sách.

Để an toàn, nhà trường cũng quyết định không cho học sinh vào thư viện đọc sách mà chỉ cho mượn sách đem về phòng học đọc, ảnh hưởng lớn đến việc khuyến khích học sinh đọc sách và tài liệu.

noi-lo-cua-hang-tram-hoc-sinh-giao-vien-duoi-ngoi-truong-xuong-cap-tram-trong-7.jpg
Giáo viên dùng bạt che chắn kệ sách khi la phông phòng thư viện bị đổ sập hoàn toàn.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vấn đề thiếu thốn cơ sở vật chất đang ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học vì nguy cơ mất an toàn đối với giáo viên và học sinh của trường. Rất mong các cấp quan tâm đầu tư xây dựng mới để đảm bảo việc dạy và học được an toàn. Cứ tình trạng như thế này thì chúng tôi vừa dạy học vừa lo” - thầy Phan Văn Cừ nói.

Về vấn đề trường xuống cấp tại các điểm trường thuộc trường Tiểu học số 2 Bình Châu, ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho hay hiện trạng trường xuống cấp, hư hỏng đang là vấn đề lo lắng của địa phương. Địa phương cũng đã có đề nghị cấp trên cần sớm có phương án khắc phục sửa chữa hoặc xây mới để đảm bảo an toàn, giúp cho học sinh và giáo viên có chỗ dạy và học đảm bảo chất lượng.

Xã và nhà trường đã đề nghị huyện bố trí kinh phí sửa chữa hoặc xây mới, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện.

PV cũng đã liên hệ Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Sơn để tìm hiểu về kế hoạch sửa chữa hoặc xây mới các phòng học xuống cấp tại Trường Tiểu học số 2 Bình Châu, tuy nhiên không thể liên lạc với hai vị lãnh đạo.

PLO sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc ngay khi có phản hồi từ lãnh đạo các đơn vị này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.