Nợ tiền quyên góp và tấm lý lịch bị ‘phê xấu’

(PL)- Chuyện trở nên đáng nói khi bản thân lý lịch các công dân này chẳng có tiền án tiền sự gì, thậm chí có người còn được danh hiệu “chiến sĩ thi đua” trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng vì gia đình bị nợ các khoản quỹ quyên góp ở địa phương nên lý lịch của họ bị ịn cho dòng chữ “chưa chấp hành tốt các quy định của địa phương”. 

Thế là các đơn xin việc của họ bị chặn lại, thủ tục xin xuất khẩu lao động cũng tạm dừng vì cái dòng mà ông trưởng công an phê trong tấm lý lịch ấy.

Chuyện tôi nói trên đây xảy ra ở gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An), một gia đình từng rơi vào diện hộ cận nghèo và bị cho là mắc nợ xã 7,3 triệu đồng do không có đủ tiền đóng góp các khoản huy động của xã.

Nếu quả thật như trên thì quá bĩ cực! Bởi người dân bị trói vào cái vòng luẩn quẩn không biết lối nào thoát ra được. Rằng: Nghèo không có tiền đóng góp thì bị cho là nợ chính quyền. Muốn thoát cảnh nghèo, các thành viên phải đi xin việc/xuất khẩu lao động kiếm tiền nhưng khi làm hồ sơ thì bị phê lý lịch xấu. Vậy là bế tắc!

Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện kiểu vầy. Mới đây thôi, vào tháng 8-2017, việc tương tự đã xảy ra ở xã An Bình, huyện Nam Sách (Hải Dương) khi ông phó chủ tịch xã này đã phê cái lý lịch của một sinh viên mới ra trường rằng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”. Lý do gia đình nhà cô gái này chưa đóng tiền làm đường liên xã… trong khi đây là khoản quyên góp dựa trên sự tự nguyện. Sự vụ này sau đó đã được chấn chỉnh, xử lý. Thế nhưng câu chuyện ở xã Hùng Tiến khiến chúng ta lại một lần nữa phải giật mình. 

Chắc chắn rằng không có một quy định nào của pháp luật hiện hành quy định rằng gia đình công dân nào “nợ tiền đường”, “nợ tiền đóng góp quỹ” ở địa phương thì bị phê vào lý lịch kiểu như trên. Thế mà nhiều nơi vẫn cứ xem điều đó tồn tại như một phần của luật pháp và thực hiện một cách vô tư, vô tội vạ như thế với công dân.

Nói trắng ra, các ông trưởng công xã, phó chủ tịch xã trong những trường hợp tôi nói trên đây là làm sai hoàn toàn nguyên tắc pháp quyền khi cán bộ, cơ quan nhà nước chỉ thực hiện những gì pháp luật quy định. Ai cho các anh ngang nhiên “bôi xấu” vào lý lịch để dẫn đến những hậu quả nhãn tiền như thế với người dân của mình.

Chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền phải chấn chỉnh, xử lý và chấm dứt ngay chuyện của nhà ông Hùng ở xã Hùng Tiến. Và nơi nào còn hành xử “phi pháp” như thế thì hãy nhanh chóng dừng lại ngay tức khắc!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.