Nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng năm 2024 là rất thấp

(PLO)- Năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng chỉ có gần 1,2 tỉ đồng nợ quá hạn, chiếm 0,02% trên tổng số dư nợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng (UBND TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

1.930 tổ gửi tiền tiết kiệm

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng cho biết, tổng nguồn vốn đã đạt 5.252,8 tỉ đồng, tăng 11,25% so với năm 2023. Doanh số cho vay đạt 2.003 tỉ đồng với 28.485 lượt khách hàng được vay vốn.

Doanh số thu nợ đạt 1.415 tỉ đồng. Toàn thành phố có 86.395 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ đạt 5.237 tỉ đồng, tăng 12,63% so năm 2023, đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Ban đại diện thành phố đề ra 10%.

Trong đó, dư nợ từ nguồn vốn Trung ương đạt 2.991 tỉ đồng với 14 chương trình tín dụng chính sách, dư nợ từ nguồn vốn địa phương đạt 2.246 tỉ đồng với 14 chương trình tín dụng chính sách.

ho-co-muc-song-trung-binh.jpg
Nhiều chính sách mới dành cho nhiều đối tượng trên toàn thành phố. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng còn triển khai nhiều chính sách tín dụng mới như cho vay hộ có mức sống trung bình; cho vay đối với đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với lãi suất ưu đãi để mua sắm vật dụng, phương tiện đi lại, hỗ trợ mua hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ thành viên trong gia đình chữa bệnh,...

Tính đến 31-12-2024, nợ quá hạn và nợ khoanh toàn thành phố còn 2,2 tỉ đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, giảm 0,01% so với năm 2023.

Trong đó, nợ quá hạn là gần 1,2 tỉ đồng, chiếm 0,02% trên tổng số dư nợ và nợ khoanh là 1 tỉ đồng, chiếm 0,02%/tổng dư nợ. Chỉ tiêu nợ quá hạn đạt và vượt theo Nghị quyết Ban đại diện thành phố giao là ≤ 0,04%/tổng dư nợ.

Kết quả chấm điểm năm 2024, toàn thành phố có 1.930 Tổ TK&VV; trong đó 1.906 tổ xếp loại tốt, 23 tổ xếp loại khá, 01 tổ xếp loại trung bình, không có tổ xếp loại yếu.

Toàn thành phố có 1.893 Tổ TK&VV có tỉ lệ nợ quá hạn 0% (chiếm tỷ lệ 98,08% so với tổng số Tổ TK&VV). 100% Tổ TK&VV tham gia gửi tiết kiệm, tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV bình quân đạt 141,96 triệu đồng Tổ TK&VV.

Đồng đều và bền vững

Trước những kết quả đạt được, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của tập thể và các cá nhân trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhận định với tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt 5.237 tỉ đồng, tăng trưởng 12,63% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực lớn trong việc mở rộng nguồn vốn hỗ trợ người dân, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng chính sách.

ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Quan trọng hơn, theo ông Minh, là chất lượng tín dụng được duy trì ổn định với tỉ lệ nợ quá hạn ở mức rất thấp, chỉ 0,02%. Điều này cho thấy công tác quản lý, giám sát và sử dụng vốn vay đã được thực hiện hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy tối đa ý nghĩa xã hội.

Hơn nữa là toàn thành phố có 56 phường, xã đạt chất lượng hoạt động tín dụng chính sách loại tốt, điểm đánh giá chất lượng tín dụng trên 99 điểm, trên 99% Tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, khá. Điều này khẳng định sự đồng đều và bền vững trong triển khai các chương trình tín dụng tại cơ sở.

"Những kết quả này không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong bối cảnh còn nhiều thách thức" - ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

bang-khen.jpg
Nhiều cá nhân có thành tích tốt được trao tặng bằng khen. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các đơn vị như MTTQ thành phố, công an thành phố đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với NHCSXH thành phố trong việc huy động nguồn lực và bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Năm 2025, với chủ đề trọng tâm “Tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế”, hoạt động tín dụng chính sách cần tiếp tục được đẩy mạnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của thành phố.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.