Ninh Thuận chi 363 tỉ mua sắm trang thiết bị giáo dục

(PLO)- Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện mua sắm hơn 519.000 thiết bị giáo dục, xây 442 phòng học với tổng số vốn hơn 363 tỉ đồng trong năm năm thực hiện Chương trình 775 và Đề án 1436.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, nguồn tin PLO xác nhận UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kết luận thanh tra đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Nội dung thanh tra là việc thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017 – 2025 (đề án 1436) và chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 (chương trình 775) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận đã ban hành kết luận thanh tra đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục của Sở GD&ĐT. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Ninh Thuận đã ban hành kết luận thanh tra đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục của Sở GD&ĐT. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Theo kết luận thanh tra, qua năm năm thực hiện chương trình 775 và đề án 1436, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận đã triển khai 33 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục với số lượng hơn 519.000 thiết bị. Thực hiện 22/24 gói thầu xây lắp; phối hợp với các địa phương xây dựng 442 phòng học, phòng chức năng, thư viện…

Đến nay, mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đều được đầu tư xây dựng, cơ bản đảm bảo khoảng cách, quy chuẩn phòng học để thu hút số học sinh trong độ tuổi đến trường. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các cấp.

Sở GD-ĐT đã phối hợp với các sở ban ngành, địa phương thực hiện lồng ghép hỗ trợ chương trình 775, đề án 1436 thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giáo dục.

Sở GD-ĐT đã cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, lồng ghép từ nhiều nguồn vốn, huy động xã hội hóa để thực hiện chương trình 775 và đề án 1436 đạt hơn 363 tỉ đồng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như Sở GD-ĐT chưa tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án 1436. Sở chưa tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện để tham mưu tỉnh báo cáo Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, chủ đầu tư thiếu kiểm tra, giám sát việc giao nhận thiết bị gói thầu mua sắm. Đồng thời, việc lập dự toán, thẩm định thiết kế dự toán một số công trình dư khối lượng; công tác kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ dẫn đến nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng vượt thực tế 175 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT khẩn trương tổng hợp báo cáo tổng kết, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ để khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, Sở GD-ĐT chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế theo kết luận thanh tra.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan đơn vị. Thanh tra tỉnh chuyển 175 triệu đồng sai phạm phát hiện qua thanh tra vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.