Những món cần kiêng để tránh sẹo

(PLO) - Nếu chẳng may bị một vết sẹo, nhất là sẹo lồi ở những nơi dễ thấy như mặt, tay, cổ... chắc chắn có những lúc bạn sẽ thấy rất phiền. Phải làm sao để tránh sẹo đây? Bạn hãy tham khảo vài kinh nghiệm dưới đây: 

Thịt gà là thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, hầu như ai cũng thích. Tuy nhiên, nó lại không thân thiện chút nào với những vết thương đang lên da non, chuẩn bị lành miệng. Để tránh không bị ngứa, nổi sẹo lồi, bạn nên kiêng kỵ tuyệt đối món thịt gà trong thời gian này.

Tiếp đến là món thịt bò, tuy có nhiều protein và các vitamin cần thiết cho cơ thể, nhưng trong thời gian vết thương của bạn chuẩn bị lành miệng, bạn không nên ăn thịt bò và các thực phẩm liên quan đến thịt bò nếu không muốn vết sẹo của mình bị thâm, sẫm màu, rất thiếu thẩm mỹ.

Đây là thủ phạm gây sẹo lồi dễ nhận diện nhất từ xưa tới nay. Với tác dụng thanh nhiệt, sinh da thịt, rau muống rất dễ làm vết thương biến dạng thành sẹo lồi do nó làm đầy vết thương một cách quá tích cực. Bởi vậy, trước khi định sử dụng cái gì bạn cũng nên "đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng".

Tùy theo cơ địa mỗi người, nhưng kinh nghiệm dân gian truyền lại nếu đang có vết thương (dù chỉ nhỏ như nặn mụn hay lớn như vết mổ), bạn cũng nên kiêng hải sản trong một thời gian đến khi vết thương lành. Ăn hải sản trong thời gian này bạn dễ bị ngứa lắm đấy.

Đây là lời khuyên dành cho những người ăn thịt chó. Thịt chó nhiều đạm, nhưng tính nóng, nó sẽ khiến vết thương của bạn ngứa ngáy, lâu lành. Và đến khi lành thì tại chỗ trước kia bị thương sẽ có một vết sẹo lồi, thâm.

Nếu không muốn sau khi bị thương, trên da bạn có một "miếng vá" sáng màu hẳn hơn so với vùng da xung quanh, bạn hãy kiêng món trứng, nhất là thời gian da bắt đầu lên da non.

Gạo nếp dễ gây sưng, mưng mủ vết thương, bất kể vết thương lớn hay nhỏ. Đã vậy, khi bị mưng mủ, vết thương sẽ lâu lành, khi lành còn để lại sẹo xấu, sẹo lồi trên bề mặt da. Lời khuyên: Hãy tránh xa món từ gạo nếp khi có vết thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.