Những lưu ý cho các đoàn khi đi cứu trợ tại miền Trung
HỮU ĐĂNG-HẢI HIẾU GHI
(PLO)- Các đội nhóm thiện nguyện cần liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn cách thức đi lại cứu trợ an toàn, hiệu quả.
Một bạn đọc có tên Trường Sinh (Đồng Hới, Quảng Bình) vừa có những chia sẻ về những khó khăn, bất cập và những điều cần lưu ý trong công tác cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Được sự cho phép của tác giả, chúng tôi xin đăng tải bài viết này, như một nguồn tham khảo cho các đoàn cứu trợ.
Đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn đối với nhân dân các tỉnh miền Trung. Hiện tại hàng chục nghìn hộ gia đình vẫn đang còn trong cảnh nước lũ bủa vây, khó khăn chồng chất, các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cho bà con vùng lũ lúc này là vô cùng cấp thiết và quý giá.
Tuy nhiên, hiện nay công tác này còn rất nhiều khó khăn và bất cập. Các đội nhóm thiện nguyện ồ ạt đi vào vùng lũ nhưng không thông báo với chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng dẫn đến phát sinh rất nhiều vấn đề bất cập và rủi ro khó lường như:
Người dân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang lấy thuyền để chuẩn bị vận chuyển lương thực đi cứu trợ. Ảnh: HẢI HIẾU
Thứ nhất: Các đội nhóm thiện nguyện ồ ạt đi vào các vùng lũ nhưng thiếu định hướng, cũng không thông báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng dẫn đến, dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.
Có nơi các đoàn thiện nguyện chen chúc nhau, người cho nhiều hơn người nhận, có nơi 2-3 ngày thiếu thốn nhưng không ai đến tiếp tế. Để khắc phục điều này, tôi mong muốn các đội nhóm thiện nguyện cần tìm hiều kỹ thông tin trước khi đi cứu trợ.
Tốt nhất là liên hệ với chính quyền địa phương (UBND, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, Công an…) trước khi xuất phát. Chính quyền sẽ cho các bạn thông tin cụ thể về nơi cần ứng cứu, đồng thời sẽ hướng dẫn cách thức đi lại an toàn, hiệu quả nhất cho các bạn.
Thứ hai: Hiện tại thì công tác cứu hộ, cứu nạn di tản bà con ở các vùng ngập nặng được lực lượng Công an, Quân đội và nhiều nhóm cano chuyên nghiệp đã thực hiện rất tốt. Cơ bản bà con được di dời đến nơi an toàn.
Hiện các lực lượng đang tiếp tục rà soát và khẩn trương di dời những người còn lại. Việc di chuyển trong lũ là rất nguy hiểm, đã có một số trường hợp khi di chuyển bị lật thuyền, gây ra hậu quả đáng tiếc. Vì vậy các đội nhóm thiện nguyện hãy lưu ý đặt yếu tố an toàn lên cao nhất, đừng để xảy ra vấn đề bất trắc.
Nước uống được đoàn cứu trợ đang chuyển từ xe tải xuống thuyền để đi cứu trợ cho người dân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: HẢI HIẾU.
Thứ ba: Về hàng hóa cứu trợ, các đội nhóm thiện nguyện nên nghiên cứu để tính toán hợp lý:
+ Mì tôm và các thực phẩm ăn ngay sẽ hỗ trợ rất tốt khi người dân bị nước lũ bao vây, cô lập. Khi bà con đã được di tản đến nơi an toàn hoặc sau khi lũ rút thì cần những loại thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng hơn để đảm bảo sức khỏe như: Gạo, mắm muối, thịt hộp, sữa bánh...
+ Sau lũ nên tập trung hỗ trợ bà con những loại hàng hóa hỗ trợ sinh kế lâu dài như: Thuốc men khử trùng, chăm sóc sức khỏe; cung cấp nước sạch, quần áo, chăn màn, sách vở cho trẻ em, tiền sửa chữa nhà mua vật tư, con giống phục vụ tái sản xuất…
+ Hiện rất nhiều đoàn kêu gọi hỗ trợ áo phao, xuồng ghe cứu hộ cứu nạn, số lượng hiện tại khá lớn và đang được phân phối về các địa phương, lũ đang rút dần nên các đội nhóm định mua hay đặt mặt hàng này chậm lại chút để xem tình hình đặt tiếp cũng chưa muộn.
Việc này nhằm hạn chế tình trạng những người bán trục lợi (bình thường khoảng 50.000 đồng/chiếc, nay lên 100.000-150.000 đồng/chiếc). Xuồng ghe thì hiện nay nhiều đội nhóm huy động các xuồng, cano, ghe có sẵn và tiến hành đặt nhà cung cấp. Thuyền tôn loại nhỏ thường ngày 500.000 – 600.000 đồng/chiếc nay đã bị đẩy lên đến hàng triệu có nơi hơn 2 triệu đồng/chiếc.
Tốt nhất nên huy động bà con ngư dân gần các vùng lũ sử dụng phương tiện sẵn có để cứu dân (như các xã Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy; xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh đã huy động hàng chục phương tiện đánh cá nhỏ vào ứng cứu các vùng lũ Lệ Thủy và Quảng Ninh).
Thứ tư: Những đoàn cứu trợ cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; cần lấy thông tin từ các nguồn chính thống hoặc liên hệ với người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng để biết thông tin chính xác, không chia sẻ thông tin khi chưa xác thực, tránh đưa tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, bản thân lại vi phạm pháp luật.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hàng loạt vụ thịt heo chết, mì chứa chất cấm, thực phẩm làm từ thịt nhiễm bệnh… được phanh phui; người tiêu dùng hoang mang vì thực phẩm bẩn đang len sâu vào từng bữa ăn.
(PLO)- Loạt điều tra về đường đi của thịt heo chết từ lò mổ chui đến bữa ăn khiến nhiều bạn đọc ám ảnh, phẫn nộ và đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm hiện nay.
(PLO)- Dù việc truy vết còn mất thời gian do người vi phạm thường che giấu danh tính, nhưng khi đã xác minh được, chính quyền kiên quyết xử lý để bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị địa phương.
(PLO)- Bạo hành đối với phụ nữ không phải là vấn nạn mới, nhưng ngày càng bị “bình thường hóa” vì sự thờ ơ của xã hội và định kiến đổ lỗi cho nạn nhân.
(PLO)- Vụ tuồn 300 tấn thịt heo bệnh vào thị trường phơi bày một chuỗi vi phạm có chủ ý, vượt qua “lằn ranh đỏ” của pháp luật; đây không chỉ là sai phạm, mà là tội ác đối với cộng đồng.
(PLO)- Vụ việc giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế công nghệ, sau những ồn ào trên màn hình điện thoại, thứ còn lại giữa người với người chính là cách chúng ta đối xử với nhau khi xảy ra sự cố.
(PLO)- Bảo hiểm cho tài xế xe công nghệ có thể bắt đầu từ lộ trình tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc, sau đó mở rộng sang hệ thống bảo hiểm xã hội toàn diện.
(PLO)- Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.
(PLO)- Trong vụ trúng đấu giá đất ảo, nhiều người cho rằng lỗi hoàn toàn của chính quyền nên mong muốn vụ việc được giải quyết nhanh chóng, ổn thỏa, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
(PLO)- Những dự án thiện nguyện mang tính chất công tác xã hội đang dần vượt xa khuôn khổ pháp lý của Nghị định 93/2021 vốn điều chỉnh hoạt động vận động, hỗ trợ khắc phục các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh...
(PLO)- Với lộ trình minh bạch và chính sách hỗ trợ thỏa đáng, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống đào tạo cử nhân luật vừa đảm bảo về chất lượng, vừa tạo sự công bằng về cơ hội tiếp cận.
(PLO)- Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã tập trung tháo gỡ trực tiếp những điểm nghẽn...
(PLO)- Hàng loạt hồ sơ dùng điểm IELTS để xét tuyển, xét tốt nghiệp đại học, cao học, nghiên cứu sinh và đi du học... phải rà soát lại sau sự cố kỹ thuật, kéo theo nhiều hệ lụy.
(PLO)- Chúng ta sẽ nhớ mãi hình ảnh người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc, bình thản nói: “Giúp được người lúc khó khăn là điều nên làm"; một câu nói đủ làm ấm lòng cả thế giới.
(PLO)- Các vụ ngộ độc thực phẩm gần đây cho thấy an toàn bữa ăn chỉ được đảm bảo khi cả người bán, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng nâng cao trách nhiệm.
(PLO)- Cần hướng dẫn của cơ quan chức năng về quy trình xử lý khi nhận hoặc chuyển tiền nhầm; các bên phối hợp trơn tru và giảm thiểu rủi ro pháp lý không đáng có.