Những hình ảnh vừa cập nhật về chính trường Hàn Quốc sau vụ thiết quân luật

(PLO)- Hàn Quốc đã trải qua 1 tuần đầy sóng gió sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật vào đêm 3-12. Điều này và những vấn đề nội tại trước đó đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở đất nước này. 

thiet-quan-luat.jpg
Sáng sớm 11-12, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt cảnh sát trưởng quốc gia Cho Ji-ho (trái) và cảnh sát trưởng Thủ đô Seoul Kim Bong-sik liên quan cuộc điều tra về lệnh thiết quân luật tuần rồi, theo hãng thông tấn Yonhap.
thiet-quan-luat-1.jpg
Trước đó vào ngày 10-12, Tòa án quận trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt chính thức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun với cáo buộc giúp Tổng thống Yoon Suk-yeol tiến hành một cuộc nổi loạn thông qua lệnh thiết quân luật tuần trước, theo Yonhap.
thiet-quan-luat-2.jpg
Trong phiên điều trần tại quốc hội Hàn Quốc, Trung tướng Kwak Jong-keun - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt của Lục quân - nói rằng ông đã nhận lệnh từ Tổng thống Yoon yêu cầu binh sĩ kéo các nhà lập pháp ra khỏi tòa nhà quốc hội vào thời điểm ban hành thiết quân luật.
thiet-quan-luat-3.png
Ngày 10-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ khẩn cấp 8 nhân vật chủ chốt, bao gồm Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật khẩn cấp tuần trước, theo hãng thông tấn Yonhap. Nghị quyết này do đảng đối lập đề xuất và đã được thông qua với 191 phiếu thuận, 94 phiếu chống và 3 phiếu trắng.
thiet-quan-luat-4.jpg
Trước đó, đảng Dân chủ đối lập cũng đã đề xuất một dự luật tương tự, cáo buộc Tổng thống Yoon Suk-yeol về tội nổi loạn. Đảng Dân chủ có kế hoạch đưa dự luật này ra bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể của quốc hội vào ngày 14-12 tới, cùng với kiến nghị luận tội ông Yoon lần hai.
thiet-quan-luat-5.jpg
Tại phiên điều trần trước quốc hội Hàn Quốc sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ hôm 4-12, ông Lee - một đồng minh thân cận của ông Yoon - nói rằng tổng thống đã thực hiện thiết quân luật trong khi tuân thủ quy trình hiến pháp và luật pháp.
thiet-quan-luat-6.jpg
Trước đó, hãng thông tấn Yonhap ngày 8-12 đưa tin phía công tố đã bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun để điều tra về cáo buộc phản quốc liên quan vụ thiết quân luật. Ông Kim được xác nhận là người đề xuất lệnh ban bố thiết quân luật lên Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông Kim đã từ chức hôm 4-12.
thiet-quan-luat 7.png
Người biểu tình trên đường phố Seoul yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026Infographic

(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...