Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết chớ nên phạm phải
(PLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán cần kiêng kỵ những điều gì và điều gì không nên phạm phải là điều mà nhiều người quan tâm.
Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến rất gần, bên cạnh những vật dụng thiết yếu trong nhà cần sắm sửa thì nhiều gia đình cũng tìm hiểu tham khảo xem trong ngày Tết cần kiêng kỵ những điều gì.
Trước những thắc mắc đó, ông Nguyễn Cung Hà - Phó Chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm Lý thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người; Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hoá Á Đông cho biết: 'Trong ngày đầu năm mới, người Việt thường mặc đồ màu sắc rực rỡ, kiêng quét nhà, tránh làm đổ vỡ…'.
Dưới đây là một số điều kiêng kỵ trong ngày Tết mọi gia đình chớ nên phạm phải:
Quét nhà
Theo quan niệm của người xưa, quét nhà vào những ngày đầu xuân là quét đi những tài lộc, thì xem như năm đó gia cảnh sẽ nghèo túng, khánh kiệt. Khi hốt rác trong nhà đổ đi thì thần Tài sẽ đi mất.
Vì vậy, mọi người thường chỉ quét nhà nhưng lại không quét ra ngoài cửa. Thay vào đó, vào ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người trong gia đình sẽ tổng vệ sinh nhà cửa thật sạch sẽ để đón năm mới.
Kỵ người xông đất không hợp tuổi gia chủ
Theo phong tục người Việt Nam, người đến xông đất đầu năm rất quan trọng. Tục xông đất đầu năm quan niệm người đầu tiên bước vào nhà trong ngày mùng một Tết sẽ đem lại may mắn, hay xui xẻo cho gia đình ấy cả năm.
Vì vậy, người xông đất thường được chọn trước, và cần hội đủ các điều kiện như khỏe mạnh, tính tình nhu hòa, hiếu thuận, đặc biệt là đang ăn nên làm ra… để xông đất.
Sáng mùng một Tết nếu người không được chọn mà cứ tự nhiên đến thì gia chủ sẽ không vui, sự tiếp đón cũng bớt niềm nở, chu đáo. Do đó, những người 'nặng vía', xung tuổi với gia chủ không nên đến xông nhà ngày đầu năm.
Kỵ mai táng
Ngày Tết nguyên đán là ngày vui của toàn dân tộc, ngày mở đầu cho vận hội hanh thông của cả một năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng. Gia đình phải tạm gác mối sầu riêng để hoà chung với niềm vui toàn dân tộc.
Vì vậy có tục lệ cất khăn tang trong ba ngày Tết. Nhà có đại tang kiêng không đi chúc Tết, mừng tuổi bà con, xóm giềng, ngược lại hàng xóm lại cần đến chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh.
Trường hợp gia đình có người chết vào ngày 30 tháng Chạp mà gia đình có thể định liệu được thì nên chôn cất cho kịp trong ngày đó, đa số các gia đình kiêng để sang ngày mùng một đầu năm.
Trường hợp người thân mất đúng ngày mùng 1 Tết thì chưa phát tang vội nhưng phải chuẩn bị mọi thứ để sáng mùng 2 làm lễ.
Không cho lửa, cho nước ngày đầu năm
Lửa đỏ vốn tượng trưng cho sự may mắn, phát tài nên vào ngày đầu năm người ta kiêng kỵ chuyện cho lửa bởi chẳng khác nào đem may mắn của mình cho người khác.
Vì vậy, ngày đầu năm khi đi chùa thì mỗi người cũng nên chuẩn bị diêm hay bật lửa riêng.
Cùng với lửa thì nước cũng là một phần của ngũ hành. Ông cha ta có câu 'tiền vào như nước' nên đầu năm cho nước cũng chẳng khác nào mất tài, mất lộc.
Kiêng gặp gái, người vía dữ
Theo quan niệm dân gian, ra đường gặp gái hay người dữ vía là điều không may, đặc biệt là vào ngày mùng 1 đầu tháng.
Đối với những người có việc phải đi làm ăn xa hay người kinh doanh, buôn bán, họ rất kỵ ra đường gặp đàn bà hay người vía dữ. Họ quan niệm, gặp gái và người vía dữ đầu tháng sẽ khiến việc buôn bán cả tháng đó không thuận lợi.
Để xua đuổi sự xúi quẩy này, nhiều người thường đi vào lại nhà sau khi gặp gái. Thậm chí, có người phải hẹn gặp một người có tính cách cởi mở, hay gặp may vào đầu tháng khi ra ngoài ngõ.
Không vay mượn
Ngày đầu năm người Việt kiêng kỵ cả chuyện đi vay hay đi đòi nợ, trả nợ. Mọi khoản nợ đều được thanh toán vào năm cũ, nếu không kịp thì cũng phải để qua dịp đầu năm.
Cho vay ngày đầu năm chẳng khác nào đem tiền tài đi cho người khác. Đòi nợ ngày đầu năm cũng khiến người đòi mệt mỏi và người bị đòi thì ảnh hưởng đến tài lộc may mắn.
Tránh cãi vã ngày đầu năm
Đầu năm dù là những người đã có cãi vã, xích mích từ trước thì cũng tránh va chạm gây bất hòa.
Trong gia đình mọi người cũng vui vẻ, giữ hòa khí để cả năm vui vẻ, đoàn kết. Những ngày này dù trẻ nhỏ có nghịch ngợm, phạm lỗi thì người lớn cũng chỉ cười xòa bỏ qua, tránh mắng mỏ, lớn tiếng.
Kiêng quan hệ nam nữ
Trong ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, người phương Đông có quan niệm kiêng khem, tránh việc gần gũi nam nữ. Bởi lẽ, theo quan niệm cổ xưa, việc quan hệ nam nữ vào những ngày này sẽ dẫn đến những điều vận hạn đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn.
Kiêng mặc quần áo màu đen (hoặc trắng)
Theo quan niệm của người xưa, màu đen và trắng là màu của tang lễ, chết chóc. Thay vào đó nên mặc đồ màu hồng, đỏ, vàng, xanh… tạo nên sự phấn khởi và vui vẻ để đón chào năm mới.
Kiêng đi thăm phụ nữ đẻ
Những người làm ăn, buôn bán cho rằng họ đi thăm bà đẻ thì vận may trong công việc làm ăn của họ sẽ biến mất nhanh chóng nên thường họ chờ cho đứa bé đầy tháng và chọn dịp cuối tháng mới đến thăm.
Các tài xế cũng rất kiêng kỵ đi thăm gái đẻ, bởi họ quan niệm sẽ gặp nhiều vận hạn, xui rủi, làm ăn thất bát, tai nạn...
Đối với những người có bầu: Các cụ cho rằng, nếu bà bầu đi thăm bà đẻ thì con sẽ ganh nhau (em bé của bà đẻ và em bé trong bụng của bà bầu), đến lúc bà bầu đẻ con ra nó sẽ bị sài đẹn (ốm đau quặt kẹo).
Ngoài ra người ta còn kiêng nói những lời mang ý nghĩa xui xẻo, kiêng đi chúc tết khi trong nhà đang có tang, kiêng xuất hành ngày mùng 5…
Trên đây là những thông tin mang tính chất tham khảo, hi vọng mỗi gia đình sẽ đón một cái Tết đầy đầm ấm yêu thương.
* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Ngày 18-4, sự kiện “Lời hẹn giữa miền thông reo Vol.3: Kiêu hãnh thầm lặng” do BIM Land tổ chức, với điểm nhấn là show thời trang của NTK Phan Đăng Hoàng, đã khắc họa trọn vẹn chất sống thượng lưu đương đại và chân dung cộng đồng tinh tuyển tại phân khu Lakeside Residences thuộc Thanh Xuan Valley.
(PLO)- Áp dụng vài giải pháp kỹ thuật và thói quen vệ sinh đơn giản sẽ giúp gia chủ ngăn chặn tình trạng nước từ ban công ngấm vào chân tường, dần dần gây hư hỏng nội thất.
(PLO)- Việc áp dụng các nguyên tắc phối màu không chỉ giúp mặt tiền nhà ống 2 tầng trở nên nổi bật mà còn tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác giúp không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn.
(PLO)- Với thiết kế hiện đại chú trọng những "khoảng thở" tự nhiên, C’s Villa tại Đà Nẵng không chỉ là một tổ ấm sang trọng mà còn mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, gắn kết mọi thành viên trong gia đình.
(PLO)- Việc chọn mua bản vẽ thiết kế sẵn có thể giúp gia chủ tiết kiệm chi phí và thời gian ban đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính kỹ thuật và chi phí phát sinh khi áp dụng vào thực tế thi công.
(PLO)- Trang hoàng cổng nhà rực rỡ không chỉ làm đẹp không gian mà còn là cách gia chủ đón vận may, rước tài lộc và khởi đầu một năm mới hanh thông, sung túc.
(PLO)- Việc quyết định sử dụng gạch lát nền bóng hay nhám đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia chủ bởi yếu tố thẩm mỹ, công năng và độ an toàn của từng không gian sống.
(PLO)- Thiết kế phòng làm việc tại nhà hiện đại không chỉ ưu tiên nội thất gọn gàng, đa năng mà còn tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn thoáng đãng, tạo cảm hứng sáng tạo.
(PLO)- Nhà mái bằng ngày càng được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, kết cấu bền vững và khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu sống trong không gian đô thị.