Những con chim lạ liên tục xuất hiện ở TP.HCM

(PLO)- Trong 2 ngày, hai người dân ở quận Tân Bình và quận 7, TP.HCM, đã bắt được 2 con chim lạ và liên hệ với kiểm lâm để bàn giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con chim cao cát bụng trắng do người dân tự nguyện bàn giao.

Trước đó, anh Nguyễn Bá Quyền (ở phường Tân Thuận Đông, quận 7) phát hiện con chim lạ bay vào vườn nhà.

Qua tìm hiểu, anh Quyền biết đây là chim quý hiếm nên lấy trái cây cắt nhỏ cho chim ăn rồi tiếp cận, bắt lại bỏ vào lồng để bàn giao cho kiểm lâm. Anh Quyền đoán chim do ai đó nuôi rồi bị sổng ra.

Theo anh Quyền, con chim rất dạn người, việc tiếp cận và bắt rất dễ, không giống như chim sinh sống ngoài tự nhiên.

Con chim lạ liên tục xuất hiện ở TP.HCM
Con chim lạ sau đó được xác định là chim cao cát bụng trắng đã được bàn giao cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Đến tiếp nhận con chim và đưa về cứu hộ theo quy định, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xác định đây là chim cao cát bụng trắng, nặng khoảng 0,5kg, tên khoa học là Anthracoceros albirostris, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Trước đó, anh Nguyễn Khắc Minh (ở phường 4, quận Tân Bình) cũng tự nguyện giao một con chim cao cát bụng trắng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

ve-nha-luc-nua-dem-thi-thay-con-chim-la-nguoi-dan-ong-bao-kiem-lam-3.jpg
Trước đó, anh Minh (ngụ quận Tân Bình) cũng bàn giao một con chim cao cát bụng trắng. Ảnh: HT

Anh Minh cho biết khi về nhà vào buổi đêm thì phát hiện con chim lạ trên cầu thang rồi bay qua khung cửa. Anh tìm hiểu thì biết là chim quý hiếm nên cho ăn uống nên liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao.

Theo Trạm cứu hộ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM hai con chim cao cát bụng trắng mà người dân bắt được nói trên có thể do ai nuôi nhốt làm sổng chuồng hoặc thả ra ngoài.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng khuyến cáo người dân việc nuôi nhốt động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như loài động vật hoang dã có thể gây hại cho người hoặc có thể mang mầm bệnh có thể lây sang người.

Ngoài ra, người tự ý nuôi động vật hoang dã nên liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm để tự nguyện giao nộp. Khi phát hiện động vật hoang dã tại khu dân cư, người dân cần báo ngay đến chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm để tiếp nhận, cứu hộ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.