Những cây cảnh Tết giá 'trên trời' dành cho 'đại gia'

(PLO)- Bên cạnh cây cảnh giá bình dân, một số ít được chăm sóc đặc biệt, có mức giá cao ngất ngưởng dành cho những người có điều kiện kinh tế chơi Tết.

Tết là dịp thị trường cây, hoa cảnh nhộn nhịp nhất năm. Bên cạnh phần lớn có giá bình dân, số ít được chăm sóc đặc biệt, mức giá cao ngất ngưởng tỉ lệ thuận với độ quý hiếm.

Cây đào phai "siêu khủng" được chủ vườn thét giá 120 triệu. Theo lời giới thiệu, gốc đào đã có ít nhất 20 năm tuổi.

Cây quất cảnh với thế tài lộc trên đường Lạc Long Quân được rao bán với giá 10 triệu đồng. Không chỉ có thế đẹp, cây được trồng trong một bình gốm đắt tiền, có đầy đủ quả chín-xanh, hoa, lá, lộc,...

Bưởi diễn cũng là một trong những lọa cây được sếp vào hàng "quý tộc". Một gốc bưởi diễn thường có giá từ 15-20 triệu đồng. Nếu được ghép thêm phật thủ, giá này có thể còn cao hơn.

Cây nhất chi mai được rao bán 10 triệu đồng tại hội chợ hoa xuân quận Tây Hồ.

Nhất chi mai là một trong những loại cây cảnh được chú ý và săn tìm nhiều nhất năm nay.

Một gốc đào cổ thụ được thét giá 40 triệu đồng. Theo chủ vườn, gốc này đã có trên 15 năm tuổi, được ghép với đào bích.

Cặp cây quất hình lộc bình được rao bán với giá 30 triệu đồng. Chủ vườn đã kỳ công uốn hàng ngàn nhánh quất để tạo thành hình dáng đặc biệt này.

Đây là một trong những cành đào rừng đắt nhất tại đường Lạc Long Quân. Nó được gắn giá 14,5 triệu đồng. Theo lời chủ vườn, đây là cành đào thuộc diện vô cùng quý hiếm về tuổi đời, rêu phong và nụ đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.