Những “căn nhà” kỳ dị dựng lên để tách thửa

(PLO)- Đây là mánh lới được các chủ đất dựng lên để lách luật nhằm tách thửa nhỏ hơn.

Theo quy định tại Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM, khi tách thửa trên đất ở, nếu có nhà hiện hữu thì sẽ được tách với diện tích nhỏ hơn. Tùy theo khu vực để quy định diện tích tối thiểu, ví dụ ở quận 9, đất ở không có nhà thì diện tích tối thiểu tách thửa là 80m2, đã có nhà thì được tách 50m2.

Tuy nhiên, Quyết định 33 không ràng buộc các điều kiện căn nhà được hình thành phải đảm bảo tính hợp pháp, đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Do đó, gần như các chủ đất để được tách thửa với diện tích nhỏ hơn đã dựng lên những căn nhà sơ sài để qua mắt chính quyền.

Đa phần khu đất nào được tách thửa, chủ đất cũng dùng mánh lới này, đó là những căn nhà được dựng lên chỉ bốn bức tường thô sơ, thậm chí có nơi không "tô áo" bên ngoài. Mái nhà lợp bằng tôn cũ, cửa sơ sài và bên trong không có bất cứ thứ gì. 

Trong dự thảo văn bản thay thế Quyết định 33, Sở TN&MT đã bổ sung thiếu sót này bằng cách giải thích rõ về thuật ngữ thửa đất có nhà ở hiện hữu. "Là thửa đất được hình thành trước ngày có Quyết định 33 ngày 15-10-2014 của UBND TP có hiệu lực thi hành, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, nhiều quận/huyện và người dân cho rằng, việc quy định căn nhà phải có trước quyết định 33 là chưa hợp lý. Sở TN&MT vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương để hoàn chỉnh dự thảo trình TP xem xét. 

Dưới đây là một số hình ảnh "cái được gọi là nhà" mọc lên để tách thửa với diện tích nhỏ hơn ở nhiều khu đất tại quận 9, 12, Nhà Bè, Thủ Đức: 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.