Như thấy Bác về thăm lại Làng Sen

(PLO)- Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương tổ chức Lễ hội Làng Sen. Lễ hội Làng Sen năm nay kỷ niệm 135 ngày sinh Bác Hồ (19-5-1890 – 19-5-2025) diễn ra từ ngày 12 đến 19-5, với sự phối hợp tổ chức của Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL cùng sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trong cả nước. Đặc biệt, trong ngày khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay vào tối 15-5, Nghệ An đã tổ chức khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”.

Tái hiện hình ảnh Người về thăm quê

Chiều 15-5, nhiều du khách, người dân đã về sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để chiêm ngưỡng tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Nhiều người chụp những bức ảnh kỷ niệm trước tượng “Bác Hồ về thăm quê”.

Bà Nguyễn Thị Hoa (ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) cho biết: “Vào tháng 5, chúng tôi thường ghé thăm quê nội bác Hồ ở làng Sen và quê ngoại ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên. Năm nay, chúng tôi thấy có thêm tượng Bác Hồ về thăm quê ở sân vận động Làng Sen rất ý nghĩa, rất gần gũi”.

Bác Hồ về thăm quê
Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: ĐẮC LAM

Trong khi đó, các cụ già ở làng Sen chia sẻ tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” đã tái hiện được hình ảnh thân thương, gần gũi của Người trong hai lần về thăm quê hương vào ngày 16-6-1957 và 9-12-1961. Tại sân vận động Làng Sen - nơi người dân từng đón Bác Hồ về thăm quê và trò chuyện, hỏi thăm mọi người - các hạng mục công trình tượng đài và cảnh quan xung quanh đã hoàn thiện. Sân khấu cho đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 đã hoàn tất, hứa hẹn một buổi lễ trang trọng và giàu cảm xúc.

Việc đặt tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại Làng Sen không chỉ nhằm tái hiện một hình ảnh lịch sử, mà còn là biểu tượng thiêng liêng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phía trước bức tượng có cây đa cổ thụ. Trong hai lần về thăm quê, dưới gốc cây đa này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện rất thân mật với cán bộ, đồng bào. Nhân dân quê hương luôn khắc sâu lời dạy của Bác: “Mọi người có trách nhiệm làm cho dân giàu, nước mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng hợp tác xã ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” - trích dẫn tích của “cây đa, sân vận động” tại làng Sen.

Biểu tượng thiêng liêng

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, cho biết: “Một trong những điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 là lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”, được đặt tại sân vận động xã Kim Liên. Đây là món quà tri ân từ Bộ Công an trao tặng nhân dân tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng được đúc hoàn toàn bằng đồng, nặng 6 tấn, cao 8,3 m (tổng chiều cao cả bệ tượng là 12,5 m), chế tác theo công nghệ ép thủy lực hiện đại, mô phỏng hình ảnh Bác Hồ thân thiện, giản dị trong lần về thăm quê lần thứ hai (vào năm 1961).

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, việc đặt tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại làng Sen là biểu tượng thiêng liêng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là một công trình văn hóa, là ngọn đuốc thiêng truyền cảm hứng về lý tưởng sống, lòng yêu nước.

“Cả cuộc đời Bác bôn ba khắp năm châu bốn biển, chỉ hai lần trở về thăm quê hương yêu dấu. Việc đặt tượng tại sân vận động Làng Sen không chỉ nhằm tái hiện một hình ảnh lịch sử, mà còn là biểu tượng thiêng liêng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, cũng như tình cảm sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân và nhân dân cả nước đối với Bác.

Bộ Công an, với tình cảm thiêng liêng dành cho Bác, đã gửi tặng Nghệ An bức tượng này như một lời tri ân sâu nặng. Tượng đài không chỉ là hình khối bằng đồng, mà là hiện thân của tình yêu nước, là biểu tượng bất diệt trong muôn triệu trái tim người Việt. Đây không chỉ là một công trình văn hóa, mà là ngọn đuốc thiêng truyền cảm hứng về lý tưởng sống, lòng yêu nước và sự cống hiến không mỏi mệt cho Tổ quốc” - bà Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.•

Nhiều hoạt động thiết thực tại Lễ hội Làng Sen 2025

Đêm 15-5, chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025 và khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” đã được tổ chức tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ban tổ chức đã bắn pháo hoa phục vụ nhân dân và du khách dự lễ khai mạc.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội như giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”, dự kiến thu hút hàng ngàn vận động viên tham dự; khánh thành công trình thác chín tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan; Hội diễn tiếng hát làng Sen; triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN.

Bên cạnh đó còn có Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIX năm 2025; giải marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”…

Lễ hội Làng Sen được khởi nguồn từ phong trào Liên hoan tiếng hát Làng Sen năm 1981. Năm 2002, hoạt động này được nâng tầm thành lễ hội cấp tỉnh và định kỳ năm năm tổ chức quy mô toàn quốc, gắn với ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

p12 anhboxtrang12.jpg
Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025. Ảnh: ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.