Nhu cầu thiết yếu và những 'osin'

(PLO)- Góp ý và chê trách có thể là trách nhiệm nhưng đòi hỏi và nhân danh góp ý để bỉ bôi trong những ngày này là ích kỷ!

Khá nhiều lời kêu ca về sự thiếu thốn, bất tiện trong những ngày giãn cách căng thẳng này. Một số trong đó đúng, chính quyền cần lắng nghe để hỗ trợ, chăm lo dân tốt hơn. 

Nhưng cũng nhiều lời phàn quá khắt khe và vô lý khi các đòi hỏi không được đáp ứng. Có người còn nói việc các phường đặt ra các combo khi chính quyền và bộ đội đi chợ dùm là áp đặt, buộc người dân mua những món mình không thích.

"Combo rau của tôi có ba loại nhưng tôi chỉ muốn có hai và muốn chọn một loại rau trong combo khác thì sao? Đi chợ dùm là bắt dân phải mua cả món họ không thích hay sao?"; "Thực đơn thì nghèo nàn, lại cả tuần mới được mua một lần. Giúp dân như vậy thì cũng như làm màu!".

Không chính quyền nào nói những ngày này có thể lo cho bạn ăn ngon mặc đẹp. "Thiết yếu" là những nhu cầu mà thiếu nó, sức khoẻ và tính mạng có thể bị ảnh hưởng. Nghĩ sao mấy chục vạn bộ đội, dân quân, cán bộ phường có thể phục vụ chục triệu người nếu căng các nhu cầu sở thích ngày thường ra để so sánh và phán xét?

Chính quyền có thể bị phê phán là chưa chu đáo nếu họ để dân thiếu đói và phải thừa nhận vẫn có những nơi có việc chưa chu toàn. Nhưng không thể lấy sự bất tiện nhất thời mà mỗi người đang phải chịu để đánh giá những nỗ lực của đội ngũ chống dịch ở cơ sở.

Việc nơi này nơi kia lúng túng do quá tải nên chưa chu toàn là có, nhưng cũng cần thông cảm. Cụ thể, nơi nào chính quyền thiếu trách nhiệm khiến dân không được chăm sóc thì nên góp ý hẳn vào chuyện cụ thể đó và báo tin đúng chỗ để họ khắc phục. Không nên lấy một vài chuyện để quy nạp rằng phường xã vô trách nhiệm với dân.

Hạ thấp nhu cầu của bạn xuống thấp hơn ngày thường cũng là một cách chia sẻ với cộng đồng!

Khi chê trách hãy nghĩ đến những y bác sĩ 12 giờ liền ủ mình trong bộ đồ bảo hộ; nghĩ đến những anh chị sắp hàng đi siêu thị thay dân cả phường.

Nhu cầu thiết yếu thì không thể phong phú như sở thích, những "osin" là công an, bộ đội, cán bộ phường làm sao đáp ứng nổi những thứ bạn muốn trong điều kiện ngày thường.

Góp ý và chê trách có thể là trách nhiệm nhưng đòi hỏi và nhân danh góp ý để bỉ bôi trong những ngày này là ích kỷ!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.