Nhiều tỉnh cảnh báo lừa đảo lao động đi làm việc tại Úc theo Chương trình PALM

(PLO)- Dù đang trong thời gian lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện Chương trình PALM, nhưng đã xuất hiện tình trạng mạo danh bộ, ngành, địa phương thu tiền, lừa đảo lao động đi làm việc tại Úc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình PALM (The Pacific Australia Labour Mobility, là chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Úc trong ngành nông nghiệp, được Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc ký kết hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Theo kế hoạch, hai bên thống nhất lựa chọn đơn vị thực hiện việc đưa 1.000 lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Úc, bắt đầu trong năm 2024.

lừa đảo lao động đi làm việc tại Úc
Nhiều tỉnh phát cảnh báo lừa đảo lao động đi làm việc tại Úc trong ngành nông nghiệp. Ảnh minh họa.

Hiện nay, hai bên đang phối hợp lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin về chương trình đến người lao động; sau đó sẽ hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động làm thủ tục hồ sơ xin cấp thị thực (visa) sang Úc làm việc.

Người lao động đi làm việc theo chương trình này được đào tạo miễn phí trước khi xuất cảnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã xuất hiện một số tổ chức, cá nhân mạo danh được bộ, ngành Việt Nam và phía Úc lựa chọn để tuyển chọn, thu tiền của người lao động trái quy định của pháp luật có dấu hiệu lừa đảo lao động đi làm việc tại Úc.

Trước thực trạng này, những ngày qua, nhiều địa phương như Nghệ An, Quảng Nam, Phú Thọ, Sơn La... đã phát cảnh báo đến công dân tỉnh mình.

Theo đó, các tỉnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia chương trình nêu trên cho tới khi Bộ LĐ-TB&XH và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam công bố chính thức danh sách doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp được lựa chọn thực hiện chương trình.

Thông tin cụ thể về chương trình, đơn vị được lựa chọn sẽ được Bộ LĐ-TB&XH công khai trên các phương tiện truyền thông trong thời gian tới, để doanh nghiệp dịch vụ, người lao động đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình.

Được biết, theo nội dung bản ghi nhớ giữa hai bên, phía Úc sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp với mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) từ 3.200 AUD - 4.000 AUD/tháng (tương đương khoảng 52,8 – 66 triệu đồng/tháng).

Việt Nam là một trong bốn nước được ưu tiên tham gia sớm Chương trình PALM, cùng với Thái Lan, Indonesia và Philippines. Chương trình nhằm bù đắp thiếu hụt lao động trong ngành nông nghiệp ở Úc, cũng như tạo cơ hội cho lao động Việt Nam tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thu nhập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.