Nhiều quy định mới về công nhận liệt sĩ trong thời bình

(PL)- Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn thành dự thảo tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là pháp lệnh). 

Nhiều quy định mới về công nhận liệt sĩ, bệnh binh… trong thời bình

Theo Bộ LĐ-TB&XH, pháp lệnh sửa đổi lần này khá nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là sửa một số quy định về việc công nhận liệt sĩ trong thời bình.

Cụ thể, điểm e khoản 1 Điều 11 pháp lệnh hiện hành quy định trường hợp được xem xét công nhận liệt sĩ là “Dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân”. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này gặp rất nhiều khó khăn do tiêu chí xác định “dũng cảm cứu người, cứu tài sản” không rõ, dẫn đến nhiều trường hợp chết khi cứu người bị đuối nước hoặc tham gia phòng, chống bão lũ, làm nhiệm vụ bị tai nạn… được công nhận liệt sĩ khiến dư luận xã hội không đồng tình.

Sau khi thảo luận, Chính phủ tiếp thu và sửa đổi Điều 14 của dự thảo pháp lệnh theo hướng xem xét công nhận liệt sĩ đối với những trường hợp chết do có hành động đặc biệt dũng cảm thực hiện các công việc đặc biệt nguy hiểm, cấp bách để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, nhân dân. Công nhận liệt sĩ đối với những tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục và lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Về chính sách bệnh binh, Bộ LĐ-TB&XH cho biết quy định hiện hành nêu rõ hai trường hợp: “Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ” và “là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31-12-1994”.

Quá trình soạn thảo, nhiều ý kiến đề nghị xem xét bỏ chế độ bệnh binh trong thời bình. Vì bệnh binh khởi điểm là “chế độ trợ cấp dài hạn cho những quân nhân tình nguyện được phục viên vì ốm yếu mà không có khả năng lao động” được thực hiện từ năm 1958 theo Nghị định 500 của liên bộ Cứu tế xã hội - Tài chính - Quốc phòng.

Cạnh đó, đến nay Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động đã quy định chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nên bất kỳ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nào mắc bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Do đó, nếu tiếp tục thực hiện chế độ bệnh binh trong thời điểm hiện nay không còn phù hợp với hệ thống pháp luật... Chính phủ đề nghị sửa đổi, không tiếp tục công nhận bệnh binh mới là đối tượng người có công, trừ các trường hợp làm nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, cấp bách làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Bệnh binh mới từ khi pháp lệnh sửa đổi có hiệu lực, hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. “Đối với các trường hợp là bệnh binh đang hưởng theo pháp lệnh hiện hành thì tiếp tục được hưởng theo quy định…” - Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.