Nhiều nơi thiếu thuốc Tamiflu trị cúm: Bộ Y tế vào cuộc

(PLO)- Vì thuốc đắt tiền Tamiflu khan hiếm, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế chủ động nguồn cung theo hoạt chất chính Oseltamivir.

Ngày 19-12, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã gửi công văn cho Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 - đơn vị cung cấp thuốc điều trị cúm Tamiflu cho nhiều bệnh viện (BV) hiện nay.

Theo đó, tình trạng thiếu thuốc Tamiflu không chỉ xảy ra tại BV Nhi Trung ương mà tại BV Nhiệt đới cũng không có thuốc để chữa trị cho người dân. Nguyên nhân được các BV báo cáo là do phía công ty không tiếp tục ký hợp đồng và cung cấp thuốc cho BV.

Do đó, Cục Quản lý dược đề nghị Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2  khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để nhập khẩu thuốc Tamiflu 75 mg phục vụ nhu cầu điều trị khi bệnh nhân cúm nhiều nơi tăng mạnh.

Tamiflu là một loại thuốc của Roche, Thụy Sĩ, khá đắt tiền, chuyên trị cúm A. Thuốc này có hoạt chất chính là Oseltamivir. Vì vậy, Cục Quản lý dược còn có công văn nhắc các Sở Y tế chủ động lập dự trù mua sắm, lưu trữ thuốc theo hoạt chất chính mà các hãng khác có cung ứng, qua đó đa dạng hóa lựa chọn, tránh để lệ thuộc số ít đầu mối, đồng thời xử lý các cơ sở lợi dụng tăng giá thuốc...

Bệnh nhi điều trị tại BV Thanh Nhàn. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Như PLO đã đưa tin, tình trạng bệnh nhân mắc cúm đang gia tăng nhanh chóng. Bộ Y tế khuyến cáo thời tiết đang là mùa đông, nhất là đối với miền Bắc, khí hậu lạnh ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm dễ dàng phát triển và lan truyền. Cạnh đó,  ô nhiễm không khí cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh cúm.

Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc bệnh cúm có thể gia tăng trên toàn quốc, nhất là trong mùa đông xuân và dịp tết Nguyên đán, lễ hội tập trung đông người.

Bệnh cúm thông thường diễn biến nhẹ, người bệnh có thể tự hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Tuy nhiên, với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Để chủ động phòng chống bệnh cúm, người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa như đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hằng ngày bằng nước muối.

Ngoài ra cần giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine cúm mùa để tăng cường miễn dịch. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Sử dụng khẩu trang y tế khi cần.

Người dân không nên tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng virus (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.