Nhiều nhà thờ lớn ở Hà Nội lung linh trước đêm Giáng sinh

(PLO)- Các nhà thờ ở Hà Nội đã hoàn tất việc chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, đêm xuống ánh đèn lung linh, thu hút nhiều người dân.
Tại Nhà thờ Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà Nội, từ nhiều ngày nay khi đêm buông xuống, những ánh đèn lung linh đủ sắc màu đã được thắp lên để chào đón mùa Giáng sinh 2022.

Tại Nhà thờ Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà Nội, từ nhiều ngày nay khi đêm buông xuống, những ánh đèn lung linh đủ sắc màu đã được thắp lên để chào đón mùa Giáng sinh 2022.

Nhiều cây thông lớn được bố trí dọc theo lối vào nhà thờ.

Nhiều cây thông lớn được bố trí dọc theo lối vào nhà thờ.

Không khí noel cũng tràn ngập tại nhà thờ Hàm Long, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Không khí noel cũng tràn ngập tại nhà thờ Hàm Long, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Trong khoảng sân lớn, những chiếc đèn hình ngôi sao được mắc khắc trên hàng cây xanh tỏa ánh sáng rực rỡ.

Trong khoảng sân lớn, những chiếc đèn hình ngôi sao được mắc khắc trên hàng cây xanh tỏa ánh sáng rực rỡ.

Tuy không phải là một dịp lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng nhiều năm gần đây, lễ Giáng sinh được tổ chức rất cầu kì, trang trọng.

Tuy không phải là một dịp lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng nhiều năm gần đây, lễ Giáng sinh được tổ chức rất cầu kì, trang trọng.

Tại Nhà thờ Lớn, quận Hoàn Kiếm, một cây thông cao tới cả chục mét được dựng ngay phía trước nhà thờ.

Tại Nhà thờ Lớn, quận Hoàn Kiếm, một cây thông cao tới cả chục mét được dựng ngay phía trước nhà thờ.

Điều này đã thu hút nhiều người dân tới để tham quan, chụp ảnh.

Điều này đã thu hút nhiều người dân tới để tham quan, chụp ảnh.

Tất cả đều muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp nhất trong mùa Giáng sinh 2022.

Tất cả đều muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp nhất trong mùa Giáng sinh 2022.

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra đời, theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo.

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra đời, theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo.

Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25-12 nhưng thường được tổ chức từ tối ngày 24-12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm.

Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25-12 nhưng thường được tổ chức từ tối ngày 24-12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.