Nhiều người thích thú đi đổi pin lấy cây xanh

(PLO)- Đổi pin lấy cây xanh là hoạt động ý nghĩa trong việc góp phần bảo vệ môi trường. Hoạt động này thu hút sự tham gia của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Hoạt động đổi pin lấy cây xanh xuất phát từ dự án "Nhà nhiều Lá" do anh Hoàng Quý Bình và những người bạn đang học tập, sinh sống tại TP.HCM thành lập. Dự án thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục và môi trường.

Hoạt động này được tổ chức hàng tháng nhằm lan tỏa lối sống xanh, ý thức việc tái sinh pin đã hết hạn sử dụng.
Hoạt động này được tổ chức hàng tháng nhằm lan tỏa lối sống xanh, ý thức việc tái sinh pin đã hết hạn sử dụng.
Chương trình thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia.
Chương trình thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia.
Anh Hoàng Quý Bình (người khởi xướng dự án "Nhà nhiều Lá") chia sẻ: “Thông qua chương trình này chúng mình mong muốn mọi người sẽ hiểu hơn về tác hại của pin cũng như có những hành động thiết thực hơn cho môi trường, ví dụ như thu gom pin, giảm thiểu nhựa, trồng thêm cây xanh”.
Anh Hoàng Quý Bình (người khởi xướng dự án "Nhà nhiều Lá") chia sẻ: “Thông qua chương trình này chúng mình mong muốn mọi người sẽ hiểu hơn về tác hại của pin cũng như có những hành động thiết thực hơn cho môi trường, ví dụ như thu gom pin, giảm thiểu nhựa, trồng thêm cây xanh”.
Chương trình tiếp nhận tất cả các loại pin đã qua sử dụng như pin AA, pin con thỏ, pin tiểu, pin điện thoại…
Chương trình tiếp nhận tất cả các loại pin đã qua sử dụng như pin AA, pin con thỏ, pin tiểu, pin điện thoại
Từ 5 viên pin cũ trở lên, mỗi người có thể đổi lấy một chậu cây nhỏ nhắn, xinh xắn như xương rồng, sen đá…
Từ 5 viên pin cũ trở lên, mỗi người có thể đổi lấy một chậu cây nhỏ nhắn, xinh xắn như xương rồng, sen đá…
Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ quận 11, TP.HCM) (bìa phải) mang đến hơn 10 viên pin cũ. “Tôi thấy hoạt động này quá tuyệt vời, góp phần làm môi trường không bị ô nhiễm. Tôi thấy vui và hãnh diện vì thế hệ trẻ làm những việc mà trước giờ thế hệ chúng tôi chưa có điều kiện để làm.”, cô Hồng chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ quận 11, TP.HCM) (bìa phải) mang đến hơn 10 viên pin cũ. “Tôi thấy hoạt động này quá tuyệt vời, góp phần làm môi trường không bị ô nhiễm. Tôi thấy vui và hãnh diện vì thế hệ trẻ làm những việc mà trước giờ thế hệ chúng tôi chưa có điều kiện để làm.”, cô Hồng chia sẻ.
Nhiều bạn nhỏ được ba mẹ đưa đến tham gia hoạt động đổi pin. Chị Lê Thanh Hằng (ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM) cho hay: “Tôi đưa bé đến hoạt động này để giáo dục bé về bảo vệ môi trường, cho bé biết pin cũ rất có hại, thay vì không dùng nữa thì có thể gom lại và mang đến đây để pin được xử lý theo đúng quy trình”.
Nhiều bạn nhỏ được ba mẹ đưa đến tham gia hoạt động đổi pin. Chị Lê Thanh Hằng (ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM) cho hay: “Tôi đưa bé đến hoạt động này để giáo dục bé về bảo vệ môi trường, cho bé biết pin cũ rất có hại, thay vì không dùng nữa thì có thể gom lại và mang đến đây để pin được xử lý theo đúng quy trình”.
Sau khi đổi pin và chọn được cây xanh yêu thích, người tham gia sẽ được các tình nguyện viên hỗ trợ trồng cây vào chậu.
Sau khi đổi pin và chọn được cây xanh yêu thích, người tham gia sẽ được các tình nguyện viên hỗ trợ trồng cây vào chậu.
Pin sau khi thu gom sẽ được chuyển đến Công ty môi trường Á Châu để có thể xử lý và tái chế.
Pin sau khi thu gom sẽ được chuyển đến Công ty môi trường Á Châu để có thể xử lý và tái chế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.