Nhiều người dân đến đồn biên phòng giao nộp kích điện, ngư cụ tận diệt thuỷ sản

(PLO)- Được lực lượng chức năng tuyên truyền, người dân đã tự nguyện giao nộp các loại kích điện, ngư cụ tận diệt thuỷ sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Đồn Biên phòng Non Nước (Bộ đội Biên Phòng Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện tốt Tuần lễ cao điểm vận động giao nộp công cụ kích điện và các loại ngư cụ tận diệt thuỷ sản.

Theo đó, từ ngày 13 đến ngày 19-3, Đồn Biên phòng Non Nước đã triển khai ba tổ công tác gồm chín cán bộ tuyên truyền phối hợp với ba phường có biên giới biển ở quận Ngũ Hành Sơn. Thực hiện được bảy buổi tuyên truyền cùng 230 lượt người dân tham dự.

kich-dien-hoi.jpg
Người dân được cán bộ biên phòng hướng dẫn đến điểm tiếp nhận. Ảnh: MT.

Người dân sau khi được cán bộ tuyên truyền về tác hại cũng như pháp luật quy định việc không được sử dụng kích điện và các ngư cụ đánh bắt tận diện thuỷ sản, hải sản đã tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, người dân đã giao nộp 10 sò kích điện, 15 cần kích, 20m lồng bát quái và chín hộp nhựa đựng dụng cụ kích điện.

Cùng đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Non Nước cũng trao 16 suất quà gồm tiền mặt, áo phao cho người dân khi đến giao nộp với tổng trị giá gần bảy triệu đồng.

kích điện
Người dân được nhận phần quà cùng áo phao khi đến giao nộp kích điện. Ảnh: MT.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Non Nước cho biết, việc tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và các nội dung quy định của Nhà nước về công tác khai thác thủy sản đến quần chúng nhân dân.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Từng bước góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực biên giới biển quận Ngũ Hành Sơn.

Sau đợt tuyên truyền cao điểm này, cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Non Nước tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân giao nộp kích điện, ngư cụ tận diệt thuỷ, hải sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm