Nhiều người chuyển giới bị quấy rối nghiêm trọng

(PLO)- Ngày 9-12, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn về Chương trình can thiệp TP an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái tại TP.HCM.

Nhiều chuyên gia và đại biểu dự hội thảo đã trình bày thực trạng quấy rối tình dục tại TP.HCM là khá nghiêm trọng với nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết nạn nhân im lặng khiến vấn nạn này khó giải quyết.

Lý do được đưa ra là do định kiến giới vẫn còn nặng nề nên nhiều người hay có xu hướng đổ lỗi cho phụ nữ dù họ là nạn nhân. Ngoài ra, do khung pháp lý và chính sách về quấy rối tình dục chưa hoàn thiện nên rất khó xử lý các vụ việc quấy rối tình dục nơi công cộng.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Theo một cáo cáo nghiên cứu mới đây của UN Women, người chuyển giới ở TP.HCM cũng là những người đặc biệt dễ bị bạo lực tình dục do định kiến xã hội. Họ thường bị ruồng bỏ và làm nhục.

Một người chuyển giới khác khi trả lời nhóm nghiên cứu đã bày tỏ: “Em đi ra ngoài hay bị giỡn. Họ nắm váy em giựt xuống, thường xuyên bị nắn giò, bóp ngực, kéo áo ngực, kéo guốc…”. Nghiên cứu này đã xếp người chuyển giới sang nữ vào nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương với quấy rối tình dục.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp cho chương trình về các tiêu chí và cách thức nâng cao năng lực giải quyết vấn đề quấy rối tình dục ở TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.