Nhiều lao động Việt sang Hàn không biết làm nghề

(PLO)- Nhiều tỉnh tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc nhưng thực tế một số không biết làm nghề.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo Chính phủ kết quả thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Theo đó, hiện nay có 847 người lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc. Công việc chủ yếu là trồng trọt và thu hoạt rau, củ, quả. Thu nhập bình quân của người lao động trong ba tháng khoảng 80-100 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí.

Lao động tỉnh Hà Nam chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm thời vụ. Ảnh: Thanhnien.vn

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá công tác tuyển chọn, đào tạo lao động tại một số địa phương còn bất cập và chưa có biện pháp hiệu quả trong việc đảm bảo thực hiện hợp đồng của người lao động. Có tình trạng người lao động không biết làm nghề nông nhưng vẫn được địa phương tuyển chọn, đưa đi.

"Vì vậy mới xảy ra tình trạng một số lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bởi họ sang Hàn Quốc không vì mục đích lao động thời vụ… Trong đó, Thái Bình có năm người, Đồng Tháp ba người. Riêng tỉnh Bình Thuận có tới tám người và hiện phía Hàn Quốc đã tạm dừng tiếp nhận lao động địa phương này do tỉ lệ bỏ trốn cao” - Bộ LĐ-TB&XH thông tin.

Với những khó khăn trên, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Bên cạnh đó, giao Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn các địa phương ký kết, triển khai, tuyển chọn, đào tạo, hỗ trợ người lao động và các khoản chi phí trước khi đi, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), từ năm 2018, Chính phủ cho phép các địa phương thí điểm chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Theo đó, người lao động được đưa sang Hàn Quốc làm việc trong vòng ba tháng. Chi phí mỗi chuyến đi khoảng 20-30 triệu đồng.

Tính đến tháng 7-2019, có bốn tỉnh, thành phố đã ký kết và triển khai việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Cụ thể, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nam và Thái Bình. Ngoài ra, còn có năm địa phương đang xúc tiến ký kết thỏa thuận trong thời gian tới là Đồng Nai, Hậu Giang, Bình Thuận, Hà Tĩnh và Kon Tum.

"Đây là chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp, người lao động không được làm công việc khác. Visa chương trình này là visa C4, chỉ có hạn ba tháng và không thể chuyển đổi sang visa du lịch hay thương mại…” - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.