Nhiều lãnh đạo đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(PLO)- Sáng 14-8, tang lễ nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu đã được tổ chức với nghi thức quốc tang.

Đúng 8 giờ sáng 14-8, Lễ quốc tang chính thức bắt đầu. Ở nhiều tuyến đường, lực lượng công an đã chốt chặn, phân luồng theo kế hoạch để phục vụ lễ quốc tang.

Tất cả những người đến viếng đều được đeo khẩu trang và sát khuẩn. Các đoàn vào viếng có vạch đánh dấu khi đứng để đảm bảo giãn cách phù hợp.

Sáng 14-8, TP Hà Nội vẫn đón những cơn mưa dầm dề. Ảnh: V.THỊNH

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đến viếng. Ảnh: V.THỊNH

Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: V.THỊNH


Nhiều lãnh đạo đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng. Ảnh: V.THỊNH

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Ảnh: VOV

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần lúc 2 giờ 52 ngày 7-8 ở tuổi 89, tại Hà Nội. Ông sinh năm 1931, quê xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng Ban lễ tang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm