Nhiều dịch bệnh quay lại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(PLO)- Thông tin trên được đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức ngày 5-10 tại Tuyên Quang..

Cụ thể, tại một số tỉnh trong khu vực như Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La đã xuất hiện các ổ dịch: ho gà, tiêu chảy, uốn ván sơ sinh, tay chân miệng, liên cầu lợn, dại, viêm não virus...

Riêng Sơn La, trong ba năm qua đều ghi nhận các trường hợp mắc và chết uốn ván sơ sinh, đây là bệnh đã được Việt Nam công bố khống chế nhưng nay lại quay lại tại một số tỉnh vùng khó khăn.

Tại huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận tới ba ổ dịch: viêm não do coxsackie, lỵ trực khuẩn, ho gà.

Nguyên nhân các dịch bệnh gia tăng là do vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, vệ sinh nhà ở kém; phong tục tập quán lạc hậu. Trong khi đó, người dân chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khi mắc bệnh không đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, khi bệnh nặng mới đi khám.

Đặc biệt, vẫn còn vùng lõm về tiêm chủng (tỉ lệ tiêm vaccine phòng bệnh thấp, không đủ tạo miễn dịch cộng đồng). Thống kê cho thấy hiện tỉ lệ tiêm chủng các vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia của các tỉnh miền núi phía Bắc đều đạt thấp. Đây là nguy cơ bùng phát một số bệnh đã có vaccine phòng bệnh.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng để hạn chế dịch bệnh, các địa phương cần thực hiện tốt các biện pháp chuyên môn để hạn chế thấp nhất các yếu tố nguy cơ. Tập trung cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch. Đồng thời nâng cao năng lực cho y tế cơ sở để chủ động giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh trên địa bàn…

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường vai trò chỉ đạo và trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở, phối hợp chặt chẽ ngành y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, cung cấp dịch vụ y tế. Phối hợp quân dân y, bộ đội biên phòng để tăng cường công tác khám chữa bệnh; phòng, chống dịch; tiêm chủng tại các vùng khó khăn, đặc biệt tại các khu vực biên giới, thiếu cán bộ y tế.

Các cơ quan thú y và các đơn vị liên quan triển khai phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; phòng, chống buôn lậu gia cầm qua biên giới. Đồng thời, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các bản, làng vùng sâu, vùng xa để phát hiện sớm dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.