Nhiễm độc từ thuốc chữa ung thư truyền miệng

(PLO)- Một bệnh nhân ung thư 67 tuổi đã suýt tử vong do nhiễm độc xyanua vì tin vào thuốc chữa ung thư truyền miệng.

Bệnh nhân là nam giới, bị ung thư tuyến tiền liệt. Nghe truyền miệng rằng dùng chiết xuất hạt mơ mỗi có thể chữa khỏi bệnh nên ông đã thử sử dụng. Ngoài hai muỗng cà phê thuốc truyền miệng trên, ông cũng uống thêm 3 viên Novodalin, loại thực phẩm bổ sung làm từ chiết xuất thảo mộc vì lý do có thể kiềm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Ông đã làm như vậy trong vòng năm năm, Dailymail thông tin.

Tuy nhiên, thay vì đỡ bệnh, ông bắt đầu bị thiếu ôxy vì nhiễm độc xyanua. Bác sĩ phát hiện mức chất độc này trong máu của ông cao gấp 25 lần mức an toàn, có thể gây phản ứng phụ nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra máu cho thấy ông bị nhiễm độc xyanua.

Chiết xuất từ hạt mơ được nhiều người truyền miệng có thể chữa lành được bệnh ung thư. Ảnh: Shutterstock

Hạt mơ là một loại thuốc truyền miệng được cho là có tác dụng trị ung thư từ những năm 1970. Diễn viên Hollywood Steve McQueen thậm chí đã thử dùng chiết xuất amygdalin khi đang bị ung thư. Sự phổ biến này khiến nhà chức trách phải đưa ra lời cảnh báo mới nhất, rằng chỉ cần 30 hạt mơ đã đủ giết người. Trong trường hợp bệnh nhân trên, ông đã dùng khoảng 17.32 mg xyanua mỗi ngày, trong khi chỉ 1.5 mg/1 kg trọng lượng cơ thể có thể giết chết nam giới trưởng thành.

Xyanua là khí độc khiến cơ thể không thể hấp thu ôxy. Triệu chứng nhiễm độc bao gồm đau bụng, đau đầu, buồn nôn, ói mửa, có thể dẫn đến trụy tim, suy hô hấp, hôn mê và tử vong. 

Các bác sĩ cảnh báo rằng đây là trường hợp minh chứng cho sự nguy hiểm của việc dùng các phương thuốc tự chế. Nhiều loại chiết xuất không có kiểm soát trong quá trình sản xuất và không được kiểm nghiệm y khoa. Tuy nhiên, rất nhiều người tin tưởng vào các loại thuốc được truyền miệng như chiết xuất hạt mơ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.