Nhật muốn liên minh với Ấn Độ đối phó Trung Quốc

Nhật đang chuyển mình để trở thành đối trọng của Trung Quốc (TQ) và đang thực hiện các chính sách nhằm cô lập một TQ ngày càng hung hăng.

Báo Wall Street Journal(Mỹ) ngày 5-6 (giờ địa phương) đã nhận định như trên.

Báo ghi nhận Nhật đang chuẩn bị thay đổi hiến pháp để công nhận quyền phòng vệ tập thể để Nhật có thể sử dụng vũ lực ở nước ngoài. Tại Đối thoại Shangri-La mới rồi ở Singapore, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã công khai tuyên bố Nhật sẽ nắm vai trò lớn hơn và chủ động hơn trong công cuộc duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á.

Theo báo Wall Street Journal, ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Shinzo Abe là sưởi ấm hơn nữa quan hệ với Ấn Độ. Ngay sau khi ông Narendra Modi đắc cử thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Shinzo Abe đã ngỏ lời mời ông sang thăm Nhật đầu tiên, đồng thời nêu rõ mong muốn hội đàm Nhật-Ấn nên diễn ra trước khi Chủ tịch TQ Tập Cận Bình thăm Ấn Độ (dự kiến vào tháng 9).

Thủ tướng Narendra Modi được mô tả như một Shinzo Abe của Ấn Độ. Đảng Nhân dân Ấn Độ cũng có khuynh hướng thân Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe là khách mời chính của sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Cộng hòa Ấn Độ 26-1. Lúc đó hai nước đã nhất trí sẽ tổ chức tập trận hải quân song phương. Ấn Độ còn mời Nhật tham gia cuộc tập trận hàng hải Malabar với Mỹ và Úc.

Báo LiveMint (Ấn Độ) ngày 4-6 nhận định thái độ hung hăng của TQ đã cho thấy TQ chẳng kiêng nể gì Nhật. Năm 2012, hơn 300 lần Nhật phải triển khai máy bay chiến đấu đối phó với máy bay TQ lai vãng không phận Nhật. Tháng 11-2013, TQ đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Cũng vì thế mà Nhật đã chủ động mong muốn lập liên minh với Ấn Độ.

Báo LiveMint cho rằng đây là lúc Ấn Độ nên quan sát toàn cảnh về mối đe dọa TQ tạo ra cho Ấn Độ cũng như cho khu vực và xác định điều phải làm.

Bản đồ quốc gia trên hộ chiếu TQ đã thể hiện rõ tham vọng bành trướng khi bản đồ bao gồm cả vùng Aksai Chin và phần lớn bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Năm 2013, binh sĩ TQ đã lấn sâu trong lãnh thổ Ấn Độ đến 19 km và lập doanh trại. TQ còn cố cô lập Ấn Độ bằng cách tăng cường ảnh hưởng lên các nước láng giềng Ấn Độ như Pakistan, Sri Lanka, Maldives.

Tại biển Đông, Nhật và Ấn Độ đều có chung nỗi lo về tự do hàng hải trong bối cảnh TQ tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ biển Đông và liên tục khiêu khích các nước cùng tranh chấp, đặc biệt là Philippines và Việt Nam.

Báo LiveMint nhận định Ấn Độ cần liên kết với Nhật để xây dựng một liên minh châu Á vững mạnh nhằm thiết lập một bức tường thành ngăn chặn tham vọng thống trị của TQ. Liên minh Nhật-Ấn cũng nên phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để chuyển thông điệp đúng đắn, cứng rắn và cần thiết đến TQ.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.