Nhật lập hệ thống phòng thủ ba tầng chặn Trung Quốc

(PL)- Nhật và Sri Lanka tiếp tục khẳng định duy trì tự do hàng hải và trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã nhất trí như trên trong cuộc hội đàm hôm 28-5 ở Nagoya (Nhật).

Nhật đã cam kết cung cấp hai tàu tuần tra cho Sri Lanka và cho Sri Lanka vay 38 tỉ yen xây dựng giao thông và cấp nước.

Tại cuộc hội đàm khác cùng ngày với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ở Nagoya, thủ tướng Nhật cũng đã cam kết hợp tác phát triển Bangladesh. BáoSouth China Morning Postghi nhận Nhật tăng cường hợp tác với Sri Lanka và Bangladesh trong lúc Trung Quốc phát triển chính sách bành trướng với cái gọi là “chuỗi ngọc trai” chiến lược chạy dài từ biển Đông đến biển Oman.

Tạp chí National Interest(Mỹ) đánh giá dù ngoại trưởng Nhật đã đến Bắc Kinh vào cuối tháng 4, Nhật vẫn dè chừng Trung Quốc. Nhật đã xúc tiến xây dựng bức tường phòng thủ dọc sườn phía nam, trùng với cái Trung Quốc gọi là “chuỗi đảo đầu tiên”.

Nhật đã tiếp cận Trung Quốc thông qua hàng loạt hoạt động tình báo-giám sát-trinh sát (ISR) và các cơ sở tên lửa. Mục tiêu của chiến lược này là quân sự hóa quần đảo Nansei ở cực nam Nhật. Cuối tháng 3, lực lượng phòng vệ Nhật đã lập căn cứ radar trên đảo Yonaguni gần bờ biển Đài Loan và quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Căn cứ này sẽ thu thập thông tin tình báo của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông và khu vực phía bắc biển Đông.

Căn cứ radar còn có thể được sử dụng cho các chiến dịch quân sự và nằm trong kế hoạch triển khai quân đến các đảo phía tây nam Nhật. Đáng chú ý là công tác quân sự hóa quần đảo Nansei đi đôi với tăng cường lực lượng tuần duyên. Ngày 16-4, lực lượng tuần duyên đã điều 12 tàu lớn đến tuần tra quanh quần đảo Senkaku. Đây là hành động đáp trả sau khi cảnh sát biển Trung Quốc tuyên bố đưa tàu tuần tra khổng lồ CCG 2901 đến biển Hoa Đông.

Ngoài ra, Nhật cũng đang củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa đến năm 2020 bằng cách nâng cấp hai trong sáu tàu Aegis để các tàu đều được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 và đóng thêm hai tàu nữa. Nhật cũng quan tâm mua hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Với hệ thống THAAD trên tàu trang bị SM-3 và các dàn tên lửa Patriot PAC-3 trên đất liền, Nhật sẽ bố trí một hệ thống phòng thủ đạn đạo ba tầng chống lại bất kỳ kẻ thù tiềm năng nào.

Hoạt động quân sự của Nhật đã phối hợp với các động thái của Mỹ như hệ thống THAAD Mỹ dự tính triển khai ở Hàn Quốc. Căn cứ radar trên đảo Yonaguni và hệ thống THAAD tương ứng với lá chắn địa-chiến lược mà Nhật và Mỹ đang xây dựng nhằm ngăn chặn Bắc Kinh. Quần đảo Nansei sẽ trở thành bàn đạp tấn công Trung Quốc nếu chiến tranh xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.