Nhật bắt giữ 2 người Việt nghi trộm heo con

(PLO)- Cảnh sát Nhật bắt giữ hai người Việt Nam bị tình nghi có liên quan đến những vụ trộm heo con từ các trang trại ở phía bắc vùng Kanto trên đảo Honshu.

Tờ Mainichi đưa tin cảnh sát tỉnh Gunma đã bắt giữ hai đàn ông người Việt nghi ở quá hạn visa sau khi khám xét nơi ở của họ tại TP Ota, thuộc tỉnh Gunma, vào sáng 26-10.

Hai người này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn của Nhật.

Cảnh sát lục soát một căn nhà có người Việt ở tại TP Ota. Ảnh: MAINICHI

Cảnh sát Gunma tình nghi một nhóm công dân Việt Nam có liên quan đến vụ trộm heo, và đang cố gắng làm sáng tỏ vụ việc.

Khoảng 180 nhân viên điều tra, bao gồm các quan chức của Cục Nhập cư khu vực Tokyo, đã khám xét hai ngôi nhà từ 6 giờ sáng ngày 26-10.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, có 19 người Việt, gồm cả nam lẫn nữ, đang ở trong những căn nhà đó vào thời điểm diễn ra cuộc đột kích. Hai người bị bắt nằm trong nhóm này.

Kể từ khoảng mùa hè năm nay, hàng trăm heo con và bê con đã bị đánh cắp từ các trang trại ở một loạt khu vực bao gồm các tỉnh Gunma, Tochigi và Saitama, tất cả đều ở phía bắc thủ đô Tokyo, gây thiệt hại hàng chục ngàn USD cho các nông dân tại những địa phương này.

Cảnh sát Gunma và các tỉnh khác đang trực tiếp điều tra vụ việc tình nghi những hành động này được thực hiện một cách có hệ thống. Hiện quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm