Nhật Bản liệu có trở thành quốc gia sản xuất vũ khí hạt nhân?

(PLO)- Nhật Bản sở hữu những công nghệ và nguyên liệu cần thiết để có thể xây dựng đấu trường vũ khí hạt nhận cho riêng nước này, vậy tại sao Nhật lại chưa bắt tay thực hiện dự án đầy tham vọng này?

Tổng thư ký Hideyuki Ban, Trung tâm Thông tin hạt nhân công dân (CNIC), chia sẻ những quan điểm của ông về những dự án về hạt nhân của Nhật Bản. Cơ quan Quản lý và Giải giáp vũ khí (CACDA) Trung Quốc gần đây đã lên tiếng về mối lo ngại Nhật có thể phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
Nhật có những kho dự trữ với lượng plutonium lên tới 10 tấn, trong khi nước này cũng có 37 tấn plutonium dự trữ ở nước ngoài. James M.Acton, nhà khoa học người Anh, cho biết: “Nhật là nước không sản xuất vũ khí hạt nhân duy nhất nhưng lại dự trữ nguồn plutonium từ các phản ứng hạt nhân để sản xuất ra nhiều nguyên liệu hơn”.

“Plutonium có thể sử dụng trực tiếp để sản xuất vũ khí hạt nhân nên Nhật cam kết chỉ duy trì lượng plutonium sản xuất ra không vượt quá lượng tiêu thụ. Đang có một điều đáng lo ngại là liệu Nhật có đang làm trái lại với những cam kết này hay không.”

 Việc dự trữ quá nhiều plutonium và các kỹ thuật hiện đại làm dấy lên một mối lo ngại liệu Nhật Bản có trở thành một quốc gia sản xuất vũ khí hạt nhân trong tương lai? (Nguồn: Internet)

Hideyuki Ban cho biết đây thực sự là một vấn đề đáng quan tâm. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông, như vậy là quá sớm để có thể kết tội Nhật Bản sản xuất vũ khí hạt nhân. Rất khó khăn để có thể phát triển sức mạnh hạt nhân khi mà Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế có thể can thiệp và kiểm soát quy trình. 

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Nhật Bản có thừa kỹ thuật và lượng plutonium dự trữ đủ để sản xuất bom nguyên tử.  Theo các chuyên gia, việc Nhật hội đủ các kỹ thuật thiết yếu và nguồn nguyên liệu cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân làm dấy lên mối lo ngại đối với các thế lực thù địch.
Làm thế nào mà Nhật có thể dự trữ một khối lượng lớn plutonium như vậy? Vấn đề này được quan tâm kể từ năm 1993, khi mà plutonium được vận chuyển từ Pháp sang Nhật. Điều này làm dấy lên một điều đáng lo ngại liệu dự trữ plutonium có nguy hiểm không và mục đích là để làm gì.
Điều này đã thúc đẩy chính quyền Nhật Bản giải trình chính thức tại sao plutonium lại được dự trữ quá nhiều như vậy khi mà mục đích sử dụng chúng lại chưa được công bố rõ ràng. Hơn hai thế kỷ qua, Nhật Bản đã dự trữ hơn 47 tấn plutonium. Một trong những lý do là để tái sử dụng lại các nguyên liệu phản ứng. 
Ban đầu, Nhật Bản dự tính sẽ sử dụng lượng plutonium này ở lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, việc xây dựng chưa được tiến hành. Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển lò hạt nhân Monju, tuy nhiên sau vụ động đất năm 1995, công việc tại đây đã bị đình trệ.
Việc sử dụng plutonium cho các lò phản ứng hạt nhân cũng gặp phải sự chống đối dữ dội từ công dân Nhật Bản. Năm 2009, tức 10 năm sau, Nhật Bản xây dựng lò phản ứng hỗn hợp oxide. 
Năm 2010, trạm năng lượng hạt nhân thứ hai sử dụng hỗn hợp oxide được xây dựng. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các dự án này phải dừng lại sau thảm họa tại Fukushima.
Trong khi lượng plutonium dự trữ ngày càng tăng lên nhưng chính quyền Nhật Bản vẫn không ngừng sản xuất chúng. Hideyuki Ban nhấn mạnh việc sản xuất này đã làm “cung vượt cầu” quá mức.
Theo các chuyên gia, chương trình tái sử dụng plutonium đã rơi vào bế tắc sau khi xảy ra thảm họa Fukushima. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.