Nhánh cây dầu đôi di sản ở Khánh Hòa gãy rơi xuống đường

(PLO)- Một nhánh của cây Dầu Đôi hàng trăm tuổi ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa bị rỗng ruột, gãy rơi xuống đường 23-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-8, bà Lưu Thị Thiện Duyên, Chủ tịch UBND xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận một nhánh của cây Dầu Đôi bị gãy, rơi xuống đường 23-10.

Nhánh cây Dầu Đôi gãy rơi xuống đường. Ảnh: DIÊN KHÁNH

Nhánh cây Dầu Đôi gãy rơi xuống đường. Ảnh: DIÊN KHÁNH

“Một nhánh cây đã gãy rơi xuống đường, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù cành lá vẫn còn xanh nhưng bên trong nhánh cây gãy đã bị mục”- bà Duyên thông tin.

Theo bà Duyên, cây Dầu Đôi Diên Khánh là cây dầu rái đã được công nhận cây di sản Việt Nam. Vì vậy, cây Dầu Đôi này không nằm trong gói thầu chăm sóc cây của địa phương. Mặt khác, cây Dầu quá lớn nên phải có đơn vị chuyên nghiệp để đánh giá, chăm sóc.

Chủ tịch UBND xã Diên An cho biết sau vụ việc xảy ra, địa phương sẽ có báo cáo, đề xuất mời chuyên gia, đơn vị chuyên ngành về đánh giá phương án chăm sóc.

“Cây Dầu Đôi quá lớn, lại nằm trên đường giao thông nên phải có đơn vị chuyên nghiệp, chuyên gia mới có thể đánh giá phương án chăm sóc”- Chủ tịch UBND xã Diên An nói.

Cây Dầu Đôi cao khoảng 30 m, mọc làm hai nhánh có tán rộng khoảng 15 m, nằm gần ngã ba Thành, cửa ngõ vào TP Nha Trang. Cây che bóng mát cho miếu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong gần đó.

Trịnh Phong (?-1886) là một trong những người lãnh đạo Phong trào Cần Vương chống Pháp tại tỉnh Khánh Hòa, được quân khởi nghĩa và nhân dân tôn làm "Bình Tây đại tướng".

Năm 2000, đường 23-10 được mở rộng, cây Dầu được ưu tiên giữ lại và nằm giữa các làn xe theo hướng từ ngã ba Thành vào TP Nha Trang.

Đến năm 2016, cây Dầu Đôi Diên Khánh được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.

đây là cây di sản có giá trị lịch sử lớn, gắn với Miếu Bình Tây Đại Tướng Trịnh Phong

Cây Dầu Đôi này cao khoảng 30 m, bóng mát che cho miếu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong gần đó. Ông Trịnh Phong là người lãnh đạo phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp ở Khánh Hòa (những năm 1885-1886), bị địch bắt giết và treo đầu ông tại cây Dầu Đôi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.