Nhận thức của người phụ nữ dẫn đến thái độ quyết tâm ly hôn

Trước đây, các bà vợ luôn muốn níu kéo gia đình thì giờ họ chỉ mong chấm dứt cho gọn nhẹ. Đó là một trong những rào cản cho việc hòa giải.

Nội dung cuộc trò chuyện với ông Quách Hữu Thái - Phó Chánh án Tòa Dân sự, Tòa án TP.HCM cho biết nhận thức của người phụ nữ đã thay đổi, dẫn đến thái độ quyết tâm khi ly hôn.

* Thưa ông, mỗi năm số vụ ly hôn đều tăng, ngoài sự khác nhau về con số thì nguyên nhân dẫn đến ly hôn năm 2015 có gì mới không?

- Về nguyên nhân khách quan, chúng tôi nhận thấy sự phát triển kinh tế, kéo theo sự mở rộng các mối quan hệ xã hội đã khiến vợ chồng giảm bớt nhiều thời gian bên nhau để chia sẻ và thấu hiểu.

Nhiều ông chồng/bà vợ thường xuyên đi công tác, hoặc ở cơ quan nhiều hơn ở nhà khiến một trong hai người cảm thấy cô đơn. Vấn đề tài chính cũng góp phần làm vợ chồng không hòa hợp, hoặc không đủ chi tiêu cho cuộc sống; hoặc giàu có nhưng lại không rõ ràng, không sòng phẳng trong việc đóng góp vào ngân sách gia đình gây ra xung đột.

Nguyên nhân chung nhất và “truyền thống” nhất là do tính tình không hòa hợp. Nhiều đôi vợ chồng ra tòa đều trình bày vì không tìm hiểu nhau kỹ, khi chung sống mới thấy hai bên quá khác biệt, không dung hòa được. Năm 2015, nguyên nhân ly hôn không có gì khác so với những năm trước nhưng yếu tố mới là thái độ ly hôn của các đôi khi ra tòa rất…quyết tâm.

- Từ phía các bà vợ rõ hơn nhiều! Nếu trước đây, các bà vợ luôn muốn níu kéo gia đình thì giờ họ chỉ mong chấm dứt cho gọn nhẹ. Điều này là một trong những rào cản cho việc hòa giải. Có vụ ly hôn, hòa giải đoàn tụ thành công nhưng chỉ sau một tháng vợ chồng lại quay lại tòa với thái độ còn quyết liệt hơn.* Sự quyết tâm này thể hiện từ phía chồng hay vợ rõ hơn?

* Theo ông, sự quyết tâm của người phụ nữ trong việc ly hôn là do đâu?

- Cách đây năm năm, khi tòa hòa giải, các bà vợ luôn có thiện chí lắng nghe và cố níu giữ gia đình, chỉ buông tay khi ông chồng quyết liệt dứt áo ra đi. Còn bây giờ, phụ nữ không còn chấp nhận hy sinh, cam chịu nữa, thậm chí phẩm chất kiên nhẫn cũng không được họ vận dụng.

Họ nghĩ thế giới của họ không thể nào bị tàn phá bởi một ông chồng “không ra gì”. Nhận thức hạnh phúc là do mình tạo ra chứ không ai mang đến cho mình đã thúc đẩy người phụ nữ không còn muốn sống lệ thuộc vào đàn ông và khiến họ mạnh mẽ hơn khi quyết định ly hôn.

* Ngay cả những đứa con cũng không đủ sức làm cho cha mẹ nghĩ lại?

- Con cái là đối tượng chịu thiệt thòi nhất trong ly hôn. Điều này đã rõ, cha mẹ nào cũng biết. Tuy nhiên, khi ly hôn, cái tôi của người trong cuộc lớn quá khiến họ chỉ cố thoát khỏi hôn nhân, chuyện bù đắp cho con tính sau.

* Trong xét xử ly hôn, tòa có xét đến quyền lợi của người phụ nữ không?

- Tòa luôn xét đến quyền lợi của người phụ nữ trong ly hôn. Đối với phụ nữ nội trợ, tài sản được chia đôi. Người mẹ được quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nếu nguyên đơn là bà vợ và chứng minh được mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, tòa sẽ chấp nhận ngay yêu cầu ly hôn, dù điều này chưa chắc đã được chấp nhận trong trường hợp ông chồng là nguyên đơn.

* Xin cảm ơn ông.

Theo Hạnh Nhơn (Phunuonline)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.