Nhân bản vô tính phôi thai người

Viện ÐH Y tế và Khoa học Orego đã nhân bản thành công từ việc kết hợp tế bào gốc của phôi người và tế bào trứng.

Dựa trên kỹ thuật đã tạo nên cừu Dolly, các nhà khoa học đã lấy tế bào từ da của một em bé bị một bệnh di truyền và kết hợp nó với trứng trong phòng thí nghiệm, tạo ra một phôi thai giống y hệt một phôi thai tám tháng tuổi.

GS Shoukhrat Mitalipov đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi không định tạo ra một phôi thai con người hoàn hảo từ tế bào gốc mà mục đích của chúng tôi là nhân bản vô tính nên một phôi thai người và để chúng tồn tại đủ lâu để chúng tôi khai thác các tế bào gốc, từ đó nhân bản ra các bộ phận trong cơ thể con người”.

Trên tạp chí Cell có đoạn: “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra tế bào gốc từ phôi có được sự di truyền giống hệt như bệnh nhân đã lấy phôi để nhân bản vô tính”.

 BT (Theo NyTimes)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm