Nhà thuốc xin lỗi khách vì bán khẩu trang kiểu 'chặt chém'

(PLO)- Chủ nhà thuốc đã xin lỗi khách hàng vì nhân viên bán khẩu trang y tế theo kiểu "chặt chém", tăng giá gấp 3 lần so với ngày thường. 

Ngày 1-2, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đồng loạt ra quân kiểm tra các quầy thuốc trên địa bàn TP Biên Hòa nhằm kiểm soát giá khẩu trang.

Tại thời điểm này, lực lượng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai nhận được phản ánh của anh Trần Đình Quốc về việc tại nhà thuốc Sơn Minh trên đường Phan Đình Phùng đã bán khẩu trang y tế với giá "chặt chém", tăng gấp 3 lần so với giá niêm yết.

Tại nhà thuốc, hóa đơn chứng từ thể hiện giá bán 50.000 đồng một hộp khẩu trang. Tuy nhiên, tối 31-1, nhân viên bán với giá 150.000 đồng một hộp cho vợ anh Quốc.

Lực lượng quản lý thị trường Đồng Nai kiểm tra và làm việc tại nhà thuốc Sơn Minh. 

Giám đốc Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Minh - ông Lê Dương Sơn Minh thừa nhận có việc bán giá 150.000 đồng một hộp khẩu trang cho khách. "Bình thường chỉ 40.000-50.000 đồng/hộp. Những ngày qua do hết hàng, công ty phải mua ngoài thị trường hơn 100.000 đồng/hộp nên mới bán giá đó" - ông Minh giải thích, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Ông Đào Trí Huynh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, cho biết việc nâng giá khẩu trang không những vi phạm pháp luật mà còn thể hiện đạo đức của người kinh doanh.

. Chiều cùng ngày, đại diện Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho hay Đội quản lý thị trường số 3 (liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất) đã kiểm tra và phát hiện ba quầy thuốc tại hai huyện Trảng Bom, Thống Nhất có dấu hiệu đẩy giá khẩu trang y tế.

Cụ thể, tại quầy thuốc Đại An (khu phố I, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom), đoàn phát hiện quầy thuốc bán khẩu trang y tế không niêm giá bán hàng và có hành vi găm hàng mặt hàng khẩu trang y tế.

Quầy thuốc Vito (số 139 đường 3/2, khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) có hành vi bán khẩu trang y tế không niêm yết bảng giá bán hàng theo quy định. Quầy thuốc Đăng Khoa (khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) có hành vi bán khẩu trang y tế không niêm yết bảng giá.

Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 3 cũng đang xác minh quầy thuốc Đăng Khoa có hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý mặt hàng khẩu trang y tế. Sau khi kiểm tra, Đội quản lý thị trường số 3 đã tiến hành lập biên bản và đang chờ xử lý theo quy định.

Theo Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona, nhiều cửa hàng thuốc đã đẩy giá mặt hàng khẩu trang y tế tăng theo từng khung giờ.

Do đó Cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng dịch bệnh mua vét, gom hàng, định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.